Nghiện rượu, tiệc tùng phóng túng là lý do Selena Gomez suy sụp đến mức nhập viện điều trị tâm thần?

Tee, Theo Helino 15:39 14/10/2018

Nguồn tin của trang Radar Online tiết lộ lý do làm cho lượng bạch cầu trong máu của Selena Gomez giảm đi.

Theo trang Radar Online, người thân của Selena Gomez cho rằng thói quen uống rượu và tiệc tùng vô tội vạ của cô sau ca phẫu thuật ghép thận năm ngoái đã làm cho nữ ca sĩ suy sụp về tinh thần lẫn thể chất. Mẹ và một số người thân của Selena nghĩ rằng chuyện nữ ca sĩ không ngừng dùng chất cồn đã làm giảm lượng bạch cầu trong máu, dẫn đến việc nhập viện. Nguồn tin thân cận nói: "Bác sĩ đều bảo cô ấy hãy ngừng lại. Gia đình cũng khuyên cô ấy hãy ngưng uống rượu, nếu không có thể mất mạng".

Nghiện rượu, tiệc tùng phóng túng là lý do Selena Gomez suy sụp đến mức nhập viện điều trị tâm thần? - Ảnh 1.

Trang Radar trước đây từng đưa tin, nữ ca sĩ đã bị bắt gặp uống rượu tại một quán bar ở New York vào tháng 7, vài ngày sau khi chàng bạn trai cũ Justin Bieber đính hôn với Hailey Baldwin.

Trong bài phỏng vấn gần đây với Elle, Selena Gomez đã chẳng ngại ngùng giấu chuyện uống rượu, thậm chí tự biện hộ cho bản thân: "Về chuyện đời tư của tôi, đã có người nhìn thấy tôi uống một ly rượu vang đúng không? Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi không hề cố gắng che giấu. Đó là cuộc đời của tôi".

Trong những năm qua, nữ ca sĩ đã phải vào trung tâm cai nghiện, phục hồi chức năng ít nhất hai lần.

Nghiện rượu, tiệc tùng phóng túng là lý do Selena Gomez suy sụp đến mức nhập viện điều trị tâm thần? - Ảnh 2.

Theo Radar, hồi tháng 7, Selena đã bị sốc khi nghe tin cô bạn thân Demi Lovato suýt mất mạng vì dùng ma túy quá liều. Nguồn tin của trang này nói: "Selena hoảng loạn vì chuyện này. Cô ấy cảm thấy như mình có thể là người tiếp theo rơi vào tình cảnh đó".

Hiện tại, nữ ca sĩ nổi tiếng đang điều trị căn bệnh trầm cảm và lo âu tại một bệnh viện tâm thần ở bờ Đông nước Mỹ.