Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi

Minh Khôi, Theo Đời sống & Pháp luật 19:51 22/06/2019

Do nghiện phơi nắng để có làn da rám nắng đẹp thời thượng, một giáo viên yoga người Pháp đã phải cắt bỏ một đoạn mũi do bị ung thư da.

Cô Laure Seguy, 35 tuổi, thừa nhận cô đã tắm nắng mà không sử dụng bất kì biện pháp bảo vệ da trong hàng thập kỷ, cho đến năm 2018 thì phát hiện một nốt màu đỏ lớn khoảng 5 mm trên chóp mũi.

Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi - Ảnh 1.

Nốt "mụn" trên mũi của cô Seguy cứ liên tục vỡ ra rồi lại đóng vảy hóa ra do ung thư da.

Trong nhiều tháng liền, nốt "mụn" này không ngừng vỡ ra chảy máu, đóng vảy rồi lại tiếp tục vỡ ra... Điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến mũi cô khó chịu và đau đớn.

Cuối cùng, sau khi thăm khám, một bác sĩ da liễu chẩn đoán cô mắc căn bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da không phát triển khối u và phát triển chậm.

Seguy đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Một ca phẫu thuật để cắt bỏ 11mm phần mũi bị ung thư da (phải cắt rộng ra cả phần không ung thư để đảm bảo loại bỏ hết tế bào mang mầm bệnh).

Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi - Ảnh 2.

Seguy sau ca phẫu thuật cắt mũi thứ nhất...

Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi - Ảnh 3.

... và ca phẫu thuật tái tạo lần thứ hai.

Ca phẫu thuật thứ hai liên quan đến việc tái tạo lại phần mũi đã cắt bằng cách lấy vạt da từ chân tóc của cô.

Được biết, Seguy sống ở thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp, nơi có mùa hè nắng chói chang nóng bỏng với nhiệt độ trung bình vào khoảng 30 độ C. Không giống người khác khi phơi nắng thường bị tàn nhang hay nám da, làn da của cô Seguy hoàn toàn chỉ nâu rám nắng và không có dấu vết gì khác.

Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi - Ảnh 4.

Hàng chục năm, Seguy đã phơi nắng mà không dùng bất kì biện pháp bảo vệ da nào.

Đôi khi vào đầu hè, sau một thời gian ít tiếp xúc với ánh nắng, cô chỉ hơi bị bỏng da một chút rồi thôi. Vì lẽ đó, Seguy thường để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không dùng bất kì loại kem chống nắng bảo vệ nào.


Nhưng giờ đây, sau khi phải mang khuôn mặt khác người với những vết sẹo và chóp mũi thô to hơn bình thường, Seguy đã không dám bất cẩn như trước nữa. Cô cẩn thận bảo vệ da mình tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Cô nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi chưa bao giờ mặc áo chống nắng và tôi yêu thích làn da nâu, rám nắng.

Nhưng bây giờ tôi rất cẩn thận trong việc bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách đeo kính râm, thoa kem chống nắng chỉ số SPF 50, đội mũ rộng vành. Bởi tôi đã thực sự nhận ra ánh nắng gây hại như thế nào và không bao giờ muốn điều tương tự xảy ra với mình nữa".

Seguy cho biết cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên rời khỏi nhà sau ca phẫu thuật thứ 2: "Mọi người nhìn tôi chằm chằm, một số người lạ còn hỏi tôi có phải đã gặp tai nạn khủng khiếp nào nên mặt trông mới "nát tươm" như vậy không. Tôi trông như một võ sĩ vừa bị knock-out vậy".

Nghiện làm đẹp da, người phụ nữ bị cắt mất một đoạn mũi - Ảnh 5.

Ngoại hình đã được cải thiện của cô Seguy sau khi điều trị ung thư da ở mũi.

Một điều may mắn nữa, theo Seguy là căn bệnh ung thư khiến cô thay đổi thái độ với gia đình, dành nhiều thời gian cho chồng con hơn. Cô đã kết hôn và có một con gái 3 tuổi. Do làm nghề giáo viên dạy yoga nên cô thường vắng nhà vào buổi tối, khi gia đình đông đủ nhất.


Cô nói: "Tôi nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi do vậy phải thay đổi cách sống cũ. Dù khó khăn, tôi cũng tìm cách thu xếp công việc để ở nhà nhiều hơn với người thân".

Bác sĩ Bavaria Shergill, chuyên gia tư vấn và người phát ngôn của Tổ chức Da liễu Anh quốc, cảnh báo nguy cơ ung thư da do phơi nắng mà không dùng biện pháp bảo vệ của nhiều người.

Ông nói: "Ung thư biểu mô tế bào đáy (BBC) là ung thư da không phát triển khối u ác tính và đây là loại ung thư da phổ biến nhất, chiếm hơn 80% các ca ung thư da ở Anh.

Nguyên nhân phổ biến nhất là do tiếp xúc quá nhiều với tia UV từ mặt trời hoặc từ tắm nắng nhân tạo. BCC có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên cơ thể bạn, nhưng phổ biến nhất trên các khu vực nhô lên cao thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

4/5 trường hợp bệnh nhân ung thư da thuộc dạng có thể phòng tránh được. Do vậy hãy luôn có ý thức bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV có hại của mặt trời".