Nghi vấn "Cô Ba Sài Gòn" copy một bài báo về áo dài để viết thoại phim

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:08 09/11/2017

Chưa chính thức công chiếu, nhưng "Cô Ba Sài Gòn" đã bị đặt nghi vấn là copy một số câu, đoạn trong một bài báo để dùng làm thoại phim.

Ngày mai, 10/11, Cô Ba Sài Gòn sẽ khởi chiếu rộng rãi đến khán giả toàn quốc. Nhưng mới đây, bộ phim bất ngờ bị "tố" rằng copy một số câu, đoạn trong một bài báo điện tử xuất bản năm 2015 để đưa vào phim và truyền thông.

Nghi vấn Cô Ba Sài Gòn copy một bài báo về áo dài để viết thoại phim - Ảnh 1.

Ảnh (internet)

Cụ thể, vài ngày trước khi công chiếu cho báo giới, ekip truyền thông của phim đã gửi đi những hộp quà nhỏ thay cho vé mời được thiết kế riêng. Trong đó gồm kim, chỉ, phấn và thước may cùng một lá thư của nhân vật Thanh Mai gửi cho con gái Như Ý nói về 5 bước quan trọng khi may một chiếc áo dài.

Nghi vấn Cô Ba Sài Gòn copy một bài báo về áo dài để viết thoại phim - Ảnh 2.

Hình ảnh lá thư cùng hộp quà tặng

Thực chất, nội dung của lá thư này cũng xuất hiện trong phim, với vai trò là lá thư thật sự của Thanh Mai để lại cho con gái. Và một số đoạn trong bài báo có tên "Người đàn bà áo dài" đăng tải năm 2015 đã được đưa nguyên xi vào thư.

Được biết, Ngô Thanh Vân đã "tầm sư học đạo" về cắt may cũng như tìm đến những truyền nhân áo dài thực thụ trước khi bấm máy bộ phim để có thể nắm được những thông tin, kiến thức chuẩn xác. Rất có thể người phụ nữ có tên Ngọc Ảnh với thương hiệu áo dài lâu năm Xuân Ảnh trong bài báo kia chính là truyền nhân mà Ngô Thanh Vân đã nói.

Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Ngô Thanh Vân cũng như ekip để biết được sự thật.