Nghi vấn cha phóng hỏa đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 16:39 28/10/2020

Khi công an, người dân dập lửa căn nhà xong thì phát hiện ba cha con bị bỏng nặng. Hàng xóm nghi ngờ chính người cha đã phóng hỏa đốt nhà gây ra hậu quả nghiêm trọng trên.

Ngày 28/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay, đang điều tra làm rõ vụ cha nghi nợ nần do cờ bạc phóng hoả đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng ở khu vực.

Danh tính các nạn nhân gồm: ông Kh. (khoảng 40 tuổi), cháu Ph.Ng.G.H. (11 tuổi), cháu P.Ng.G.P. (6 tuổi). Hiện 2 cháu bé đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng, ông Kh. đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 27/10, một số người dân sinh sống ở đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM ngửi thấy mùi xăng. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người đi kiểm tra thì phát hiện tầng 1 của căn nhà trên đường này bốc cháy dữ dội nên hô hoán.

Nghi vấn cha phóng hỏa đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc

Do nơi bị cháy khó tiếp cận nên việc chữa cháy ở hiện trường gặp nhiều khó khăn. Sự việc được người dân báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt cùng người dân đập cửa kính vào bên trong sau đó dùng nước, bình chữa cháy dập lửa. Sau khi dập lửa xong, mọi người phát hiện 3 cha con là ông Kh. cháu H., cháu P. bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Hàng xóm của ông Kh. cho hay, ông này cùng vợ là bà L. (38 tuổi) và 2 con nhỏ sinh sống ở tại căn nhà trên. Ông Kh. vốn nghiện cờ bạc, game bắn cá nên dẫn tới nợ nần, bởi vậy, gia đình thường xuyên mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau.

Trước đó 1 ngày, ông Kh. và bà L. mâu thuẫn với nhau trong chuyện tiền bạc. Sau đó, ông Kh. đánh bà L. nhập viện cấp cứu điều trị. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày