Nghi phạm quay trở lại hiện trường để lau chùi vết máu sau khi sát hại nữ sinh lớp 9

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 14/01/2017

Sau khi ra tay sát hại nữ sinh lớp 9, Bình trở về nhà rồi sau đó quay lại chung cư lau chùi vết máu, giấu xác thi thể nữ sinh vào thùng xốp.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng giết nữ sinh rồi giấu thi thể vào thùng xốp tại chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP. HCM), ngày 14/1, Công an quận Gò Vấp cho biết, đang tạm giữ nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (sinh ngày 7/4/2001, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, ngụ phường 3, quận Gò Vấp).

Tại cơ quan công an, sau gần 2 giờ đấu tranh, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nữ sinh, lý do chỉ vì thích chiếc ĐTDĐ SamSung Z5.

Nghi phạm quay trở lại hiện trường để lau chùi vết máu  sau khi sát hại nữ sinh lớp 9 - Ảnh 1.

Nghi phạm (áo xanh trùm đầu) bị dẫn giải về trụ sở công an.

Sau khi gây án, đối tượng bình thản lấy chiếc ĐTDĐ và 500 ngàn đồng trong người nữ sinh rồi đi bộ xuống dưới. Khi bị cơ quan công an mời lên làm việc về trình báo của gia đình khi nữ sinh đột nhiên mất tích, Bình khai chỉ chở bạn đi học rồi chở về nhà, chứ không có bất cứ liên lạc nào. Lực lượng chức năng sau đó đã thả đối tượng ra.

Khi trở về nhà, đối tượng đi ra tiệm mua 2 thùng xốp loại lớn, 1 cuộc băng keo tiếp tục đến chung cư lau hết vết máu và giấu xác nữ sinh vào thùng xốp dán lại. Bình sau đó thuê một chiếc xe ba gác nói là đến chở đồ dọn nhà hòng tìm cách đem đi phi tang để tránh bị phát hiện.

Nghi phạm quay trở lại hiện trường để lau chùi vết máu  sau khi sát hại nữ sinh lớp 9 - Ảnh 2.

Chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP. HCM) nơi phát hiện thi thể nữ sinh

Qua khám nghiệm tử thi, Công an quận Gò Vấp không xác nhận về những thông tin xác nữ sinh bị chặt khúc phi tang. Lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, thủ tục để bàn giao nghi can Bình cho Công an TP.HCM.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày