Nghi phạm khủng bố ở Pháp tươi cười chụp ảnh selfie trên chính chiếc xe tải trước khi gây án

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 20/07/2016

Những bức ảnh mới được công bố cho thấy nghi phạm Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã thực hiện những bức ảnh selfie cùng bạn bè trên chính chiếc xe tải mà y dùng để giết chết 84 người ở thành phố Nice nước Pháp.

Được thực hiện chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Nice của Pháp vào ngày 14/7, những bức ảnh selfie của nghi phạm Bouhlel cho thấy gương mặt vui vẻ, thư giãn của y khi đang chụp ảnh cùng 1 người bạn bên cạnh chiếc xe tải.

Nghi phạm khủng bố ở Pháp tươi cười chụp ảnh selfie trên chính chiếc xe tải trước khi gây án - Ảnh 1.

Bouhlel đã chụp ảnh cùng bạn bên chiếc xe tải chỉ vài tiếng trước khi thực hiện vụ tấn công đẫm máu.

Bouhlel đã chụp bức ảnh này vào ngày 13/7, 24 tiếng trước khi y lao xe tải vào đám đông khiến 84 người chết, trong đó, có 10 nạn nhân là trẻ em.

Vào ngày 12/7, Bouhlel cũng đã chụp ảnh với một người bạn trên chính chiếc xe tải gây án. Trong bức ảnh này, Bouhlel vẫn giữ thái độ vô cùng thoải mái và giơ "ngón tay thối" đầy khiêu khích.

Nghi phạm khủng bố ở Pháp tươi cười chụp ảnh selfie trên chính chiếc xe tải trước khi gây án - Ảnh 2.

Một bức ảnh khác được chụp vào ngày 12/7.

Cảnh sát Pháp cho biết họ đã tìm thấy những bức ảnh này từ chiếc điện thoại cá nhân ngay khi nghi phạm bị bắn chết tại hiện trường. Những bức ảnh này đã được nghi phạm gửi cho bạn bè và gia đình ở Tunisia trước khi gây ra vụ tấn công khủng bố.

Trước đó, các nhà điều tra đã phát hiện ra những chi tiết đặc biệt về nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải. Cụ thể, nghi phạm Bouhlel, cha của 3 đứa con, thường xuyên sử dụng các trang hẹn hò trên mạng và có mối quan hệ yêu đương với một người đàn ông 73 tuổi.

Ngoài ra, những dữ liệu trong điện thoại cũng cho thấy hắn nghiện rượu, chơi ma túy, và thường truy cập những website mô tả những vụ hành quyết hàng loạt. 

Hiện, 7 nghi can liên quan đến vụ tấn công ở Nice đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong số đó, có 2 người Albania bị nghi ngờ cung cấp súng lục cho Bouhlel.