Nghi phạm khai dùng gậy sắt giết hại vợ con Trưởng ban Dân vận huyện ủy

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 10:42 26/10/2016

Nghi can Châu Minh Nhân khai do túng thiếu nên đã đột nhập vào nhà Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên do bị phát hiện nên đối tượng đã dùng dao, gậy sắt sát hại vợ con ông Thường.

Theo trinh sát tham gia bắt giữ nghi can Châu Minh Nhân thì Nhân làm công nhân tại 1 công ty ở Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Trước thời điểm gây án, Nhân có xuống nhà người quen tại huyện Châu Đức chơi. Do túng tiền và chiều 24/10 đi ngang thấy nhà của ông Bùi Xuân Thường – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức khang trang nhưng vắng vẻ nên Nhân nảy sinh ý định đột nhập vào đây nhằm trộm cắp tài sản.

Khi Nhân đang lục tìm tài sản ở gian nhà chính thì cháu Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999 – con trai út của ông Thường) đã phát hiện và la lên. Chụp 1 đoạn cây sắt có gần đó, Nhân vụt liên tục vào đầu làm cho cháu Toàn gục tại chỗ.

Nghi phạm khai dùng gậy sắt giết hại vợ con Trưởng ban Dân vận huyện ủy - Ảnh 1.

Nghi can Châu Minh Nhân tại cơ quan điều tra.

Nhân khai, không biết cháu Toàn đã tử vong nên kéo lê vào góc nhà kho, dùng dây thừng trói chân tay cháu Toàn rồi lấy tấm chăn đắp lại. Sau đó Nhân tiếp tục lục tìm tài sản trong nhà nhưng chỉ một lúc sau bà Phạm Thúy Nga (SN 1968, là vợ ông Thường) phát hiện và hô hoán mọi người. Sẵn có đoạn cây sắt trong tay, Nhân lại quay ra tấn công bà Nga rồi bóp cổ bà này cho đến lúc nạn nhân nằm im.

Nhân chiếm đoạt được 1 số tài sản trong nhà như: 1 ĐTDĐ của cháu Toàn, 2 nhẫn vàng của bà Nga và chiếc xe gắn máy của ông Thường, rồi tẩu thoát về TP.HCM. Nghe ngóng thông tin biết 2 mẹ con của bà Nga – cháu Toàn đã tử vong và Công an điều tra, khoanh vùng, truy bắt hung thủ gây án nên Nhân cũng lo sợ, đón xe khách đi Bình Định.

Tuy nhiên quá trình sau đó, đối tượng đã ổn định tâm lý, nghĩ rằng không ai biết được tung tích của mình. Do vậy, trong đêm 25/10 Nhân đón xe về lại TP.HCM. Tuy nhiên đến rạng sáng 26/10 vừa đặt chân đến địa bàn Q.Gò Vấp, Nhân đã bị lực lượng Công an tóm gọn.

Nhân khai, ý định quay trở lại TP.HCM là sẽ tẩu tán hết tài sản cướp được rồi quay vào công ty làm việc bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Tuy nhiên kế hoạch "chôn" tội ác của Nhân không thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày