Nghi phạm giết hại vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy từng làm thuê tại nhà nạn nhân

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 26/10/2016

Nghi phạm sát hại vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được xác định từng là công nhân làm công chăm sóc mặt sân cỏ nhân tạo cho gia đình nạn nhân.

Sáng nay, nghi phạm chính trong vụ giết bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi) và em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, là vợ con ông Bùi Xuân Thường) đã bị bắt giữ tại địa bàn phường 17, quận Gò Vấp (TP HCM) và di lý về trụ sở công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.

Nghi phạm giết hại vợ con Trưởng ban Dân vận Huyện ủy từng làm thuê tại nhà nạn nhân - Ảnh 1.

Nghi can Châu Minh Nhân chụp tại sân bóng nhân tạo của gia đình ông Thường. Ảnh: Faecbook

Theo thông tin ban đầu, đối tượng tên là Châu Minh Nhân từng được gia đình nạn nhân thuê về làm mặt cỏ của sân bóng đá nhân tạo. Trước khi gây án không lâu, Nhân còn ngồi nhậu với ông Thường - Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Châu Minh Nhân, do túng thiếu nên y đã đột nhập vào gia đình ông Bùi Xuân Thường nhằm trộm cắp tài sản, tuy nhiên ngay sau đó đã bị vợ con của ông Thường phát hiện và tri hô. 

Khi vừa vào trong nhà, nghi can Nhân bị anh Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, là con trai út của ông Thường) đã phát hiện và la lên. Nhân liền chụp 1 đoạn cây sắt có gần đó, đánh liên tục vào đầu khiến Toàn gục tại chỗ. 

Nhân tiếp tục lục tìm tài sản trong nhà nhưng bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi, là vợ ông Thường) phát hiện. Sẵn đang cầm đoạn cây sắt trong tay, Nhân quay ra tấn công bà Nga rồi bóp cổ bà này cho đến lúc bà nằm im. Sau đó lấy điện thoại, xe gắn máy bỏ trốn.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày