Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh trước khi nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc ở Điện Biên

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 16:32 15/08/2018

Trong quá trình khám xét ngôi nhà nơi nghi phạm thi thoảng tới ở, cơ quan công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là do người này để lại. Bức tâm thư viết khá dài, chủ yếu liên quan đến chuyện gia đình, vợ con của nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc ở Điện Biên ngày 15/8, cơ quan công an tỉnh Điện Biên vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Nghi phạm gây án đã được xác định là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú tại số nhà 76, phố 12, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ). 

Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh trước khi nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc ở Điện Biên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh VOV

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Điện Biên đã khám xét căn nhà ở tổ 18 để điều tra vụ án", Phó chủ tịch phường Tân Thanh cho hay. Căn nhà ở tổ 18 là của cháu họ Sỏi, thi thoảng, Sỏi lại về ngôi nhà này để ở.

Một nguồn tin cho biết, trong quá trình khám nhà, cơ quan chức năng tìm thấy một tâm thư do nghi phạm Phạm Quang Sỏi để lại. Bức tâm thư viết khá dài, chủ yếu liên quan đến chuyện gia đình, vợ con của nghi phạm.

Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh trước khi nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc ở Điện Biên - Ảnh 2.

Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong nhà.

Bên cạnh đó, trong thư có đoạn viết, vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có nợ tiền Sỏi. Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh bức tâm thư đó có trùng với các tài liệu liên quan đến nghi phạm và vụ án mà cơ quan điều tra thu thập được hay không, vì hiện tại mới chỉ một chiều.

Ông Hồ Văn Nờ, Phó chủ tịch phường Tân Thanh cho biết, Phạm Quang Sỏi có một vợ (đã ly hôn) và con trai. Trước đây, Sỏi sống tại phường Noong Bua cùng vợ con, nhưng sau này bán nhà đi nơi khác sinh sống.

Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh trước khi nổ súng sát hại vợ chồng giám đốc ở Điện Biên - Ảnh 3.

Lực lượng công an điều tra, làm rõ vụ việc.

"Sỏi sống lang thang, thi thoảng về ngôi nhà của một người cháu họ ở tổ 18, phường Tân Thanh để ở. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Điện Biên đã khám xét căn nhà ở tổ 18 để điều tra vụ án", ông Nờ cho hay.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 6h50 sáng 15/ 8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, người dân trong khu vực có nghe tiếng súng nổ. Khi mọi người trong khu phố chạy sang, 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ, bà Nguyễn Thị Lý đã tử vong. Đối tượng gây án tự sát ngay sau đó và tử vong trên đường đi cấp cứu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày