Nghi phạm đánh bom New York bị bắt vì ngủ trước quán bar

Người Lao Động, Theo 09:48 20/09/2016

Ahmad Khan Rahami, nghi phạm chính trong 3 vụ đánh bom ở TP New York và bang New Jersey đã bị bắt giữ tại TP Linden, bang New Jersey – Mỹ sau khi đọ súng với cảnh sát hôm 19-9.

Các nguồn tin nói với đài CBS News Rahami, 28 tuổi, vẫn còn nhận thức trong khi tay phải băng bó và chảy máu trong lúc được đưa vào xe cấp cứu ở Linden.

Nghi phạm đánh bom New York bị bắt vì ngủ trước quán bar - Ảnh 1.

Ahmad Khan Rahami trên xe cứu thương. Ảnh: ABC News

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cho biết các nhà điều tra hôm 19-9 chưa tìm thấy bất kỳ cá nhân nào khác có liên quan đến các vụ nổ. Trợ lý giám đốc văn phòng của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại New York William Sweeney Jr. phát biểu trong một cuộc họp báo “không có dấu hiệu cho thấy có một ổ khủng bố” trong khu vực bất chấp những lo ngại trước đó.

Văn phòng công tố viên quận Union cho hay Rahami bị buộc 5 tội danh giết người và 2 tội danh liên quan đến súng đạn. Các quan chức liên bang vẫn đang xem xét khả năng buộc Rahami các tội danh liên quan đến khủng bố. Tiền bảo lãnh đối với trường hợp của Rahami là 5,2 triệu USD. Thị trưởng TP Linden Derek Armstead cho rằng nghi phạm gốc Afghanistan bị bắt giữ sau khi một ông chủ quán bar báo cảnh sát rằng có ai đó ngủ trước cửa hàng của mình.

Theo đài CBS, khi cảnh sát Linden tiếp cận người đàn ông ngủ trước quán bar, một trong những cảnh sát nhận ra tên này là Rahami khi hắn ngẩng đầu lên.

Cảnh sát James Sarnicki cho biết nghi phạm đã rút súng và bắn cảnh sát. Hai nhân viên cảnh sát bị bắn nhưng không bị thương nghiêm trọng. Rahami cũng bị bắn nhiều phát đạn và được đưa đến bệnh viện. Vụ bắt giữ diễn ra vài giờ sau khi cảnh sát đưa bản tin và công bố hình ảnh của nghi phạm Rahami, công dân Mỹ gốc Afghanistan sống cùng gia đình ở TP Elizabeth, bang New Jersey. Cha Rahami sở hữu một cửa hàng gà rán.

Trong khi các quan chức ở New York và New Jersey vẫn đang điều tra động cơ của Rahami, Thị trưởng Bill de Blasio cho rằng sau khi nghi phạm này bị bắt, Mỹ đã có mọi lý do để tin rằng đây là một hành động khủng bố.