Nghi ngoại tình, chồng dùng dao truy đuổi đâm chết vợ ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:41 20/11/2017

Nghi ngờ vợ ngoại tình, hai vợ chồng xảy ra cãi vã lớn tiếng nên người vợ bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, Lớn bất ngờ đuổi theo đâm vợ tử vong.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tô Út Lớn (49 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người". Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vuông (48 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, là vợ của Lớn). 

Theo hồ sơ vụ án, Lớn và bà Vuông là vợ chồng có với nhau 4 người con chung. Đầu tháng 2/2017, do ở quê khó khăn nên cả 2 lên TP.HCM thuê phòng trọ và làm nghề phụ hồ kiếm tiền trang trải cuộc sống. 

Nghi ngoại tình, chồng dùng dao truy đuổi đâm chết vợ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.

Cả gia đình thuê phòng trọ ở trong con hẻm số 19 đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Cũng trong thời gian này, Lớn thường xuyên nhậu nhẹt và nảy sinh ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình nên hay xảy ra cự cãi rồi ra tay đánh đập vợ.

Khoảng 20h ngày 15/2, Lớn tổ chức ăn nhậu cùng những người bạn ở nhà trọ của mình. Sau khi nhậu tới khuya thì ai cũng ngà ngà say nên mọi người ra về. Lúc này, Lớn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với bà Vuông vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. 

Thấy chồng gây sự, bà Vuông đóng cửa phòng trọ đi bộ ra ngoài thì bị Lớn cầm theo con dao Thái Lan rượt đuổi, dùng dao đâm vào ngực vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân đưa bà Vuông đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Công an vào cuộc điều tra tiến hành bắt giữ Lớn sau đó. Tại cơ quan Công an Lớn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày