Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, miền Bắc se lạnh mưa dông cả ngày

PV, Theo Thời Đại 09:33 25/04/2018

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), thời tiết các tỉnh Bắc bộ có mưa rải rác cả ngày có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển se lạnh, miền Trung cũng mưa dông, miền Nam trời oi nóng.

Theo dự báo từ trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng 25/04, rãnh áp thấp có trục 18-21 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí lạnh ở phía Bắc. Hình thành vùng hội tụ gió ở các tầng trên cao.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh Bắc Trung Bộ có có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TP Việt Trì (Phú Thọ), 6h sáng hôm nay có mưa với nền nhiệt se lạnh 23 độ, sau đó trời chuyển mưa ngắt quãng. Đến đầu giờ chiều, trời tăng nhiệt nhưng không quá 28 độ C.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, miền Bắc se lạnh mưa dông cả ngày - Ảnh 1.

Tại Thủ đô Hà Nội, vào buổi sáng hình thành vùng mây đối lưu gây mưa dông cho khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Hoài Đức, Hà Đông... và khu vực các quận trung tâm thành phố, có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Mưa ngắt quãng cả ngày, mang cảm giác se lạnh khi nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ còn 25-26 độ C, giảm khoảng 3 độ so với hôm qua.

Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung bộ. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, chiều tối và đêm sẽ có mưa trên 1/3 diện tích, trời chuyển mát mẻ, 23-26 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ ngày oi nóng, gió cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên đạt 32-35 độ C, Nam bộ phổ biến 32-34 độ C. Đến chiều tối, trời chuyển mưa dông ở nhiều nơi, có điểm mưa vừa, mưa to. Mưa ập xuống sau một ngày nắng nóng sẽ khiến bầu không khí xáo trộn mạnh, dễ gây các hiện tượng nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày trời âm u, có lúc ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, oi nóng vào buổi trưa và chiều.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày