Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/05/2016

Hàng vạn du khách đổ về Sầm Sơn trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày khiến bãi biển trở nên quá tải. Hàng loạt dịch vụ ăn theo nở rộ khắp ven biển cũng bước vào mùa hốt bạc nhất trong năm.

Bãi biển Đồ Sơn chật kín người

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, đúng lúc thời tiết thuận lợi, không có mưa hoặc quá nắng gắt, rất nhiều gia đình tranh thủ tổ chức đi chơi xa, thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Một trong những địa điểm du lịch được nhiều người tìm đến là bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Theo quan sát của PV, các tuyến đường ở Sầm Sơn luôn đông nghịt người. Tất cả các bãi tắm đều "chật cứng" khách. Trong đó, đông nhất phải kể đến khu vực bãi tắm A, ven đền Ngọc Cước.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 1.

Bãi tắm A ven đền Ngọc Cước đông nghịt người.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 2.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 3.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 4.

Toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn nhìn từ trên cao.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 5.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 6.

Bãi biển đông đến nỗi có cảm giác như chỉ còn chỗ để đứng.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 7.

Những quán nước ven biển chật cứng khách.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 8.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 9.

Nơi nào có bóng râm đều kín người đứng nghỉ chân.

Chị Thanh Hoa (Hà Nội) cho biết, gia đình chị muốn đi du lịch ngắn ngày, Sầm Sơn là điểm đến hợp lý nhất. "Từ Hà Nội đi Sầm Sơn cũng gần, có thể đi 1-2 ngày mà không quá mệt mỏi. Nhà mình có con nhỏ nên đi Sầm Sơn tiện hơn những điểm du lịch miền Trung".

Trong khi đó, anh Thành (một người dân sống tại TP Thanh Hóa) cho biết: "Nhà mình cách biển tầm hơn chục km nên cứ cuối tuần hoặc nghỉ lễ mình đều đưa vợ con ra đây chơi". Tuy nhiên, theo anh Thành, bãi biển quá đông khách khiến anh cảm thấy hơi thất vọng. "Mình không thích đi biển đông quá như thế này, chen nhau tắm thấy hơi mệt mỏi".

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 10.

Càng về trưa, lượng khách đổ về Sầm Sơn càng đông.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 11.

Lối lên đền Ngọc Cước kín khách.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 12.

Khu vực hòn trống mái tấp nập khách ghé thăm.

Tương tự, chị Ngọc Anh (một du khách khác) cũng cho rằng, biển Sầm Sơn những năm gần đây thường quá tải nên việc du lịch cũng không còn hấp dẫn như trước kia. "Nói chung mình chọn đi Sầm Sơn phần nhiều là để hưởng không khí thôi. Nếu nói đến vãn cảnh hay khám phá thì chắc không hợp".

Dịch vụ ăn theo hốt bạc

Nhờ thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm, hàng loạt các dịch vụ kinh doanh ven biển như bán quà lưu niệm, cho thuê diều, phao, xe lướt sóng, chụp ảnh dạo....cũng được dịp "hốt bạc".

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 13.

Mô tô lướt sóng được rất nhiều khách du lịch chọn thuê.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 14.

Dịch vụ thuê xe điện được rất nhiều người lựa chọn. Giá thuê là 30.000 đồng trong khoảng từ 10-500m đầu tiên, càng đi xa, giá càng giảm.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 15.

Giá thuê phao tắm hoặc chụp ảnh là 20.000 đồng/chiếc.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 16.

Những chiếc phao ngộ nghĩnh này khiến rất nhiều trẻ em thích thú.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 17.

Ven bãi tắm có rất nhiều điểm kinh doanh dịch vụ tắm tráng với giá 20.000 đồng/lượt.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 18.

Những lâu đài cát mọc lên ở khắp nơi, là địa điểm tác nghiệp của các thợ chụp ảnh dạo. Giá chụp ảnh sau khi in, rửa chỉ khoảng 20.000-25.000 đồng/kiểu.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 19.

Nhiều trẻ em thích thú với những chú diều giấy nhiều màu sắc. Giá của chúng khoảng 80.000-100.000 đồng/chiếc.

Đắt khách nhất là dịch vụ cho thuê mô tô lướt sóng. Giá thuê là 300.000 đồng/vòng chạy quanh khu vực bãi tắm. Khách thuê có thể nhờ chủ lái xe chạy hoặc tự điều khiển. Mức giá 300.000 đồng nghe ra khá đắt nhưng thực tế, mỗi lần thuê, khách có thể đi 2-3 người/lần.

Anh Nguyễn Công Thành (một người kinh doanh dịch vụ này) tâm sự: "Xe chạy lướt sóng đem đến cảm giác khá lạ nên được đông người thuê". Vì mỗi vòng chạy xe thường chỉ 15-20 phút nên một ngày, lượng khách thuê xe của anh Thành lên tới cả trăm người.

"Những ngày lễ đông khách mình cũng có thể kiếm được tiền triệu còn bình thường thì cũng không ăn thua lắm. Nghề này chỉ bám vào mùa du lịch lúc trời nắng ấm nên cũng vất vả", anh Thành nói thêm.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 20.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 21.

Không ít cha, mẹ khi đi tắm biển để mặc con nhỏ chơi đùa cùng sóng như thế này.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 22.

Nhiều người thản nhiên leo lên núi đá sát biển dù nơi này đã có biển cấm tắm hoặc vui chơi.

Bên cạnh đó, dịch vụ chụp ảnh dạo với giá 20.000-25.000 đồng/kiểu, cho thuê phao giá 20.000 đồng/chiếc... cũng thu hút khá đông du khách.

Tuy nhiên, hốt bạc nhất có lẽ phải kể đến dịch vụ nhà hàng, quán ăn ven biển. Chị Vân Anh (Chủ một nhà hàng gần bãi tắm D, Sầm Sơn) cho hay: "Sầm Sơn mùa nóng thường rất đông du khách nên cánh tiểu thương kinh doanh nhà hàng tụi mình cũng kiếm ăn được". Với mức thu lãi khoảng 35%, chị Vân Anh tiết lộ mỗi tháng thu lãi cả vài trăm triệu.

Nghỉ lễ 30/4, bãi biển Sầm Sơn chật kín khách, dịch vụ ăn theo được dịp hốt bạc - Ảnh 23.

Quán ăn của gia đình chị Vân Anh khá hút khách dù mới khai trương chưa lâu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày