Nghi án treo cổ tự sát vì ghen tuông với bạn gái

Công an nhân dân, Theo 09:45 17/04/2016

Thấy trong máy điện thoại của chị Hoa có tin nhắn người lạ, K nổi giận rồi tra hỏi, đánh đập nên chị bỏ ra quán café ngồi. Khi trở về thì chị Hoa thấy K treo cổ tự tử tại phòng mình.

Sự việc xảy ra vào hồi 20h ngày 15-4, tại nhà trọ bà Trần Thị Mai (tổ dân phố 4 thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh). Nạn nhân là anh P.N.K (28 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh).

Nghi án treo cổ tự sát vì ghen tuông với bạn gái - Ảnh 1.

Nhà trọ của Mai, nơi nạn nhân K treo cổ tự tử. Ảnh: V.T.

Chị Đồng Thị Hoa (29 tuổi, khách thuê trọ tại nhà bà Trần Thị Mai) cho biết, hai người vốn có tình cảm với nhau. Chiều 15-4, K đến phòng chị chơi và có cầm điện thoại chị Hoa lên xem. Phát hiện trong máy điện thoại này có nhiều tin nhắn từ số máy khác nên K đã tra hỏi. Vừa ghen tuông vừa tức giận, K đã đánh đập chị Hoa.

Sợ quá, chị đã bỏ ra quán cà phê ngồi mặc K gọi điện nhưng chị vẫn không về. K có nói “nếu không về sẽ tự tử”. Cứ tưởng K hù dọa mình nhưng 20h tối cùng ngày, khi về đến phòng thì phát hiện K đã treo cổ tự tử trong phòng của mình.

Được biết, chị Hoa hiện đã ly dị chồng và đang nuôi con nhỏ. Nạn nhân P.N.K cũng đã có vợ và con.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tra nguyên nhân cái chết trên.