Nghi án cha 20 tuổi sát hại con 3 tháng tuổi: Nghi phạm nghiện chơi game, không có nghề nghiệp ổn định

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 21:03 15/07/2019

Người cha nghi liên quan đến vụ việc bé trai 3 tháng tuổi tử vong không có nghề nghiệp ổn định và có dấu hiệu nghiện game. Dù chưa đăng ký kết hôn ở địa phương, nhưng thanh niên này vẫn tổ chức đám cưới và dọn về sống chung với nhà vợ.

Ngày 15/7, Công an thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị vừa bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, quê Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh TT-Huế để tiếp tục điều tra, làm rõ nghi án giết người xảy ra trên địa bàn.

Tuấn được xác định là nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu bé 3 tháng tuổi, cũng chính là con trai của mình.

Được biết, sau thời gian quen qua mạng xã hội, dù chưa kết hôn nhưng đối tượng Tuấn đã dọn vào nhà chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi, trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy, TT.Huế) để sinh sống như vợ chồng và được gia đình chị Y. xem như con rể.

Nghi án cha 20 tuổi sát hại con 3 tháng tuổi: Nghi phạm nghiện chơi game, không có nghề nghiệp ổn định - Ảnh 1.

Nghi phạm Tuấn.

Trước đây, Tuấn làm nghề thợ mộc, nhưng sau khi về ở rể nhà vợ, thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, còn chị Y. bán hàng qua mạng.

Ông Võ Sơn - Tổ trưởng tổ dân phố 9, phường Phú Bài cho biết, Tuấn từ ngoài Bắc vào sinh sống tại địa phương nhiều năm nay. Thanh niên này không có nghề nghiệp ổn định, thường la cà tại các quán internet và có dấu hiệu nghiện game. Chị Y. đã nhiều lần khuyên can nhưng chồng vẫn không nghe.

Cũng theo một người hàng xóm cho biết, Tuấn và chị Y. dù chưa đăng ký kết hôn tại địa phương nhưng vẫn tổ chức đám cưới. Gần đây, giữa Tuấn và chị Y. cũng có lời qua tiếng lại do mâu thuẫn trong lúc sống chung.

Trước đó, chiều tối 12/7, nhận được tin báo tại ngôi nhà của ông Huỳnh Bá ở phường Phú Bài (TX Hương Thủy, TT.Huế) xảy ra sự việc 1 bé trai 3 tháng tuổi là con của chị Huỳnh Thị N.Y. (21 tuổi) và Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi) tử vong bất thường, nên lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Nghi án cha 20 tuổi sát hại con 3 tháng tuổi: Nghi phạm nghiện chơi game, không có nghề nghiệp ổn định - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Cùng lúc này, người thân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, cha ruột của nạn nhân đã ôm theo đồ đạc và chạy xe máy rời khỏi nhà.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động và bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi phạm liên quan đến cái chết của đứa trẻ chính là cha đẻ của nạn nhân, nên nhanh chóng truy tìm đối tượng.

Ông Võ Sơn – Tổ trưởng Tổ dân phố 9, phường Phú Bài, cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra khiến người dân trên địa bàn bàng hoàng, đau xót. "Người thân chạy vào thì phát hiện miệng cháu bé có nhiều vệt sữa, có dấu hiệu đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng", ông Sơn chia sẻ.

Đến trưa 13/7, Tuấn đã đến công an phường An Cựu (TP. Huế) để đầu thú. Sau đó, đối tượng được di lý về Công an TX. Hương Thủy để tiếp tục đấu tranh làm rõ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận, khoảng 15 giờ chiều 12/7, Tuấn ở nhà trông con cho vợ đi siêu thị. Trong thời gian này, bé trai liên tục khóc, nhưng đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Y. vẫn chưa về nhà.

Tuấn dỗ con không nín, trong lúc bực tức, Tuấn đã dùng tay bóp vào cổ, vào mũi của cháu bé. Một lúc sau, thấy con trai không còn khóc và có dấu hiệu ngừng thở, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà.

Sau đó, cháu bé được người thân phát hiện trong tình trạng tím tái, ngừng thở và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày