Nghe tên thôi đã thấy rợn người, có gì đặc biệt ở cực phẩm Đài Loan khiến giới trẻ săn lùng?

Ngọc Diễm, Theo Helino 16:09 02/08/2019

Được xem là nét độc đáo của ẩm thực Đài Loan, bánh mì quan tài không chỉ độc ở cái tên có "1-0-2" mà còn hấp dẫn bởi chính hương vị của nó.

Mặc dù có cái tên khiến người ta phải giật gân nhưng bánh mì quan tài từ lâu đã trở thành đặc sản xứ Đài làm cho các tín đồ ẩm thực không khỏi thích thú. Vì sự hấp dẫn và độc đáo của nó mà đi dọc Đài Loan đặc biệt ở các khu chợ đêm, bạn sẽ thấy bóng dáng của "cực phẩm" này ở khắp mọi nơi.

Bánh mì quan tài xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1940 do đầu bếp bậc thầy họ Hsu sáng tạo ra. Cái tên độc đáo của bánh phần nào đã gợi cho bạn sự liên tưởng đến hình dáng cực "chất" của nó rồi phải không. Thực chất đây là một lát bánh mì được nướng giòn với độ dày khoảng 3 - 5 cm, người ta sẽ khéo léo khoét ở phần giữa và để một hỗn hợp súp đặc biệt vào trong rồi đậy nắp lại bên trên.

Nghe tên thôi đã thấy rợn người, có gì đặc biệt ở cực phẩm Đài Loan khiến giới trẻ săn lùng? - Ảnh 2.

Điểm nhấn đặc biệt của "bánh mì quan tài" nằm ở hỗn hợp súp bên trong. Đối với cách chế biến truyền thống, người ta sẽ chế biến thịt và gan gà kết hợp cùng đầu Hà Lan, khoai tây, cà rốt và thêm cả tôm, mực. Hương vị đặc biệt của món súp thực sự chinh phục bất kì người thưởng thức nào, ăn cùng với bánh mì giòn nóng thì không còn gì tuyệt hơn.

Nghe tên thôi đã thấy rợn người, có gì đặc biệt ở cực phẩm Đài Loan khiến giới trẻ săn lùng? - Ảnh 3.

Hiện nay, "cực phẩm" xứ Đài đã có thêm vô vàn các biến tấu khác nhau như nhân sốt thịt bò và nấm, nhân hải sản. Nhiều nơi người ta còn kết hợp cả trái cây như chuối, xoài, đào, dâu… tạo nên một món ăn hấp dẫn với hương vị phong phú.

Nghe tên thôi đã thấy rợn người, có gì đặc biệt ở cực phẩm Đài Loan khiến giới trẻ săn lùng? - Ảnh 4.

Không khó để thưởng thức món bánh mì độc đáo, thu hút này vì nó xuất hiện khắp nơi xứ Đài. Tuy nhiên muốn trải nghiệm đúng vị ngon của món ăn, bạn đừng quên ghé thăm những khu chợ đêm nổi tiếng xứ Đài như chợ Hoa Viên hay chợ Sĩ Lâm nhé. Đây là điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua dành cho các tín đồ sành ăn trong chuyến du lịch Đài Loan.

Nghe tên thôi đã thấy rợn người, có gì đặc biệt ở cực phẩm Đài Loan khiến giới trẻ săn lùng? - Ảnh 5.

Mặc dù có cái tên "rùng rợn" nhưng với vị ngon đặc sắc của riêng mình, bánh mì quan tài đã thực sự chinh phục được bất cứ du khách nào khi đến khám phá ẩm thực xứ Đài. Từ sự đơn giản trong cách làm và hấp dẫn trong hương vị, không khó để bạn có thể tự sáng tạo ra một phiên bản bánh mì quan tài cho riêng mình đâu, hãy thử xem nhé!

Nguồn (Source): Saveur