Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/12/2016

Các nghệ sĩ nên tỉnh táo trong việc giữ hình tượng, bởi khán giả cần xem cái đẹp, chứ không phải những điều phản cảm để thỏa mãn cái tôi của bạn.

Trong showbiz, việc nghệ sĩ tạo cho mình hình ảnh nổi bật trong mắt công chúng qua những trang phục biểu diễn trên sân khấu hay xuất hiện tại các sự kiện là điều vẫn thường thấy. Với dòng chảy thời trang ngày càng phát triển đa dạng, các người đẹp Vbiz cũng nhanh chóng cập nhật để khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, cách điệu đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm là điều không phải ai cũng có thể ý thức một cách hoàn hảo. Không ít trường hợp các nghệ sĩ trong showbiz bị lên tiếng chỉ trích về lỗi trang phục, sự cố hở hang hay những chi tiết nhạy cảm trên trang phục.

Điển hình như trong một đêm nhạc tối 18/12 vừa qua, Tóc Tiên gây "sốc" khi diện trang phục sexy táo bạo với bra-top kết hợp quần chẽn. Điều đáng nói là họa tiết hình chiếc lưỡi được đính trên tấm áo choàng mỏng bên ngoài đặt ở vị trí khá nhạy cảm đó là phần bụng. Khi được hỏi về chi tiết này, nữ ca sĩ chỉ cho biết là trang phục này do stylist chọn và bản thân cô thực sự không để ý đến vị trí của họa tiết này khi xem qua bộ đồ.

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 1.

Trang phục Tóc Tiên biểu diễn trong đêm nhạc tối 18/12 với họa tiết phản cảm...

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 2.

... trước đó 1 ngày - 17/12, Tóc Tiên cũng khiến khán giả Hà Nội "choáng váng" với bộ trang phục hở bạo và bị nhận xét là phản cảm

Đây không phải lần đầu tiên Tóc Tiên gây tranh cãi về lỗi trang phục. Những lần xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hay ở sự kiện, người đẹp luôn hướng đến những bộ cánh được cắt khoét táo bạo hay chất liệu vải xuyên thấu để tôn vẻ gợi cảm - hình ảnh mà cô đang xây dựng khi hoạt động tại thị trường giải trí Việt Nam. Trong đó, một số lần có những thiết kế vô tình gây bất tiện, thậm chí dẫn đến sự cố lộ hàng khi biểu diễn như sự cố lộ miếng dán ngực tại sân khấu The Remix. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ đơn giản rằng, phong cách thời trang của cô là phù hợp với định hướng âm nhạc đang theo đuổi.

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 3.

Tóc Tiên thường xuyên diện những trang phục xuyên thấu, cắt khoét gợi cảm tại sự kiện.

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ vướng phải sự cố lộ miếng dán ngực trên sân khấu The Remix. Thiết kế này được cách điệu từ bộ bikini bằng cách đắp thêm phần vải mỏng giả chân váy.

Sự cố về trang phục của Tóc Tiên không phải là trường hợp hiếm gặp trong showbiz. Trước đây còn có khá nhiều nghệ sĩ bị vấp ý kiến trái chiều về lỗi trang phục khi xuất hiện.

Năm 2012, người mẫu Võ Hoàng Yến bị phạt 3,5 triệu đồng vì sự cố hở ngực khi biểu diễn trong một đêm thời trang và bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cảnh cáo cấm diễn nếu tái phạm. Thu Minh cũng nhận mức phạt tương tự vì việc mặc áo hở hang, để lộ một phần bầu ngực khi diễn trong đêm ca nhạc "Ngàn sao hội tụ" năm đó.

Năm 2014, Hà Anh cũng chịu mức phạt cấm diễn 3 tháng tại khu vực TP.HCM vì mặc trang phục biểu diễn phản cảm trong chương trình thời trang. Chiếc váy trình diễn trong đêm quá ngắn và bó sát khiến phần nhạy cảm của người mẫu bị lộ ra. Sau sự việc, Hà Anh đã giải trình và nhận lỗi về bộ trang phục phản cảm của mình.

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 5.

Người mẫu Hoàng Yến, Thu Minh và Hà Anh đều chịu những mức phạt về lỗi trang phục.

Những mỹ nhân như Minh Hằng, Angela Phương Trinh từng bị vấp phải những ý kiến trái chiều khi trang phục họ mang lên sân khấu quá bó sát, hay lạm dụng chất liệu xuyên thấu gây phản cảm cho khán giả. Năm 2013, Angela Phương Trinh thậm chí còn bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi văn bản cho các Sở Văn hóa trên toàn quốc, yêu cầu tạm ngừng cấp phép biểu diễn. Nguyên nhân vì nữ diễn viên liên tục ăn mặc phản cảm và có nhiều động tác không hợp với thuần phong mỹ tục khi trình diễn trong những đêm nhạc ở quá bar.

Nghệ sĩ nữ mặc sexy: Ranh giới mong manh giữa gợi cảm và phản cảm - Ảnh 6.

Minh Hằng từng khiến dư luận xôn xao với bộ jumpsuit ren. Angela Phương Trinh còn vướng ồn ào nặng hơn khi bị cấm diễn toàn quốc với bộ trang phục màu nude đính đá bị cho là phản cảm.

Nghệ sĩ thận trọng trong việc ăn mặc cũng là cách tôn trọng khán giả

Là người hoạt động nghệ thuật, ai cũng muốn được đẹp, nổi bật nhất khi xuất hiện giữa rừng người đẹp khác, đó là chuyện hiển nhiên. Nổi loạn để tạo được màu sắc, cá tính riêng trong môi trường showbiz luôn là điều được khuyến khích. Tuy nhiên, ranh giới giữa gợi cảm - phản cảm rất mong manh và bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau mà không thể sơ sài nhìn nhận được. Chính vì thế khi quyết định chọn theo đuổi xu hướng gợi cảm, nghệ sĩ cần phải có cái nhìn xa và rộng hơn về tổng thể (trang phục, phong cách, cư xử, hành động...) mỗi khi họ xuất hiện trên thảm đỏ hay trên sân khấu.

Đối với một số trang phục, thoạt đầu xem qua có thể không có vấn đề gì và dễ bị bỏ qua những lỗi có thể xảy ra do kiểm tra sơ sài. Nhưng khi diện vào, kết hợp với nhiều tình huống thực tế khi đến sự kiện, di chuyển... dễ dẫn đến những sự cố "lộ hàng" ngoài ý muốn, từ đó sẽ gây mất hình ảnh nghệ sĩ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết bạn không chỉn chu trong việc bảo vệ hình ảnh của mình hoặc cố tình làm trò, chứ không ai hiểu hay thông cảm cho những tình huống "dở khóc dở cười" nếu không may gặp phải. 

Chính vì vậy, ý thức về việc giữ cho mình hình ảnh đẹp, nổi bật nhưng trong giới hạn cho phép chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời điểm mà người người đều lạm dụng chiêu trò để lên "tít". Văn hóa hội nhập và cập nhật là việc làm cần thiết đối với những người làm nghệ thuật, tuy nhiên trong mỗi môi trường văn hóa khác nhau, sự đón nhận của khán giả từng khu vực cũng khác nhau. Không thể mang văn hóa quá "thoáng" của Tây phương mà áp dụng một cách quá thoải mái ở các nước châu Á. Điều này đôi khi sẽ dễ vấp phải những quan điểm nhạy cảm, thậm chí là phản cảm chứ không còn là gợi cảm nữa.

Bản thân người nghệ sĩ cũng cần có quan điểm, chính kiến riêng trong việc xây dựng phong cách, chứ không nên hoàn toàn phó mặc cho người khác muốn làm gì hình ảnh của mình cũng được.

Tạm kết

Có lẽ chưa bao giờ showbiz lại "bội thực" với tình trạng các mỹ nhân đua nhau hở hang, khoe da thịt để nổi bật như hiện nay. Tuy nhiên, hướng đi này cũng như một "con dao hai lưỡi", đòi hỏi nghệ sĩ và ê-kíp cần có cái đầu tỉnh táo hơn trong việc xây dựng hình ảnh cho phù hợp, không để lệch khỏi thuần phong mỹ tục trong môi trường mình hoạt động. Đó là cách người đó tôn trọng khán giả, đồng thời cũng là tôn trọng công việc, vị trí của mình.

Khán giả cần xem cái đẹp, không phải những điều phản cảm để thỏa mãn cái tôi của người nghệ sĩ.