Nghệ An: Nghi quán bar tính sai tiền, rút dao đâm thủng bụng khách vì dám… can ngăn

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 17:35 21/03/2017

Trong lúc đang chửi bới nhân viên quán bar, thấy anh H. đến can, Dương tức giận rút con dao bấm trong người đâm vào vùng bụng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, vừa mới bắt được Chu Đình Dương (SN 1993, trú tại khối 6, phường Nghi Tân) nghi phạm của vụ án giết người tại quán bar GoldenSea.

Theo đó, tối 17/3, Dương và Lê Hồng Trung (SN 1984, trú tại khối 2, phường Nghi Tân) rủ 5 thanh niên khác đến quán bar GoldenSea (đường Mai Thúc Loan, thuộc khối 3, phường Nghi Hương, TX.Cửa Lò) để uống rượu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm thanh niên này tính tiền ra về. Sau khi nhìn hóa đơn, Trung nhận thấy tính tiền sai nên thắc mắc, dẫn đến cãi vã với nhân viên.

Nghệ An: Nghi quán bar tính sai tiền, rút dao đâm thủng bụng khách vì dám… can ngăn - Ảnh 1.

Quán bar GoldenSea, nơi xảy ra sự việc.

Chỉ đến khi được quản lý của quán bar giải thích, Trung và Dương mới kéo 5 thanh niên trên cùng nhau ra về. Nhưng một lúc sau, nhóm thanh niên này quay lại, tiếp tục chửi bới nhân viên quán bar.

Lúc này, anh Nguyễn Văn H. (SN 1985, cùng trú tại khối 6, phường Nghi Tân), là khách của quán bar thấy thế vào can ngăn liền bị nhóm của Trung và Dương chửi bới, xô xát. 

Anh H. dùng chân đạp một phát trúng người Dương. Vì tức giận, đối tượng rút ngay con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào bụng anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nhóm thanh niên sau đó đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Mọi người lập tức đưa anh H. đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong,

Nghệ An: Nghi quán bar tính sai tiền, rút dao đâm thủng bụng khách vì dám… can ngăn - Ảnh 2.

Nghi phạm Dương tại cơ quan điều tra - (Ảnh Công an cung cấp).

Nhận được thông tin, Công an TX. Cửa Lò lập tức xuống hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Xác định Dương là nghi phạm của vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tóm gọn Chu Đình Dương, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà một người dân ở khối 1, phường Nghi Tân. Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, cơ quan CSĐT Công an TX. Cửa Lò đã bàn giao Chu Đình Dương cho Công an tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày