Nghệ An: Nghi cho trẻ ăn “gà bị dịch”, hàng trăm phụ huynh vây trường Mầm non

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:07 18/05/2017

Trước thông tin nghi “gà bị dịch” dùng để chế biến món ăn cho các học sinh, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến trường yêu cầu làm rõ.

Ngày 18/5, ông Nguyễn Đức Vĩnh, Trưởng phòng GĐ&ĐT huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đang xác minh thông tin trường Mầm non Thọ Sơn (huyện Anh Sơn) dùng "gà bị dịch" để chế biến thức ăn cho trẻ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/5 một người dân khi đi qua trường Mầm non Thọ Sơn đã chụp lại được hình ảnh 3 con gà dùng để nấu ăn cho trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ bị dịch.

Sau đó, người này đã đăng tải những bức ảnh đó lên mạng xã hội. Trong thời gian ngắn, thông tin này đã được hàng nghìn người chú ý. Lo lắng cho sức khỏe của con mình, rất đông phụ huynh đã kéo đến trường Mầm non yêu cầu làm rõ vụ việc.

Nghệ An: Nghi cho trẻ ăn “gà bị dịch”, hàng trăm phụ huynh vây trường Mầm non - Ảnh 1.

Trường mầm non Thọ Sơn, nơi xảy ra sự việc (Ảnh facebook).

Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân hiếu kỳ. Rất nhiều người quá khích yêu cầu nhà trường phải đối thoại trực tiếp, giải thích rõ ràng thì họ mới chịu giải tán.

Nhận được tin báo, Công an xã Thọ Sơn, Công an huyện Anh Sơn đã có mặt cùng Ban giám hiệu nhà trường ổn định đám đông, giải quyết sự việc. Đoàn liên ngành gồm Phòng giáo dục, phòng Nông nghiệp, thú y huyện lập tức tiến hành xác định nguyên nhân gà chết.

Nghệ An: Nghi cho trẻ ăn “gà bị dịch”, hàng trăm phụ huynh vây trường Mầm non - Ảnh 2.

Nghe được thông tin, rất đông phụ huynh đã đến yêu cầu làm rõ (Ảnh facebook).

Theo kết quả ban đầu, 3 con gà được nhà trường mua về để chế biến thức ăn cho trẻ có 2 con bình thường, một con có dấu hiệu bệnh lý vì khi mổ ra có biểu hiện của trứng dập.

"Có thể con gà này bị vỡ buồng trứng nên có dấu hiệu bệnh lý chứ không phải bị bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên để biết chính xác thì cần phải chờ kết quả kiểm tra", ông Vĩnh cho biết.

Nghệ An: Nghi cho trẻ ăn “gà bị dịch”, hàng trăm phụ huynh vây trường Mầm non - Ảnh 3.

Nhiều người dân cũng tới để theo dõi sự việc (Ảnh facebook).

Liên quan đến vụ việc này, Phòng GĐ&ĐT huyện Anh Sơn đã tạm dừng công tác bà Trần Thị Phượng - Hiệu trưởng và bà Trương Thị Anh - Hiệu phó Trường Mầm non Thọ Sơn, cùng nhân viên hợp đồng nấu ăn của nhà trường.

Được biết, trường Mầm non Thọ Sơn có tổng số 240 trẻ. Sau khi xảy ra sự việc, ngày 18/5 chỉ có gần 100 trẻ đến trường, số còn lại được phụ huynh học sinh cho nghỉ học ở nhà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày