Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 09:33 22/07/2017

Sau trận mưa to, lũ bất ngờ tràn về quét qua xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến cho người dân địa phương không kịp di dời tài sản, gia súc.

Sáng 22/7, ông Vừ Vả Chá, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra lũ ống, lũ quét làm ít nhất 9 ngôi nhà bị trôi, rất may không có người nào bị cuốn đi.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 21/7, do mưa lớn ở đầu nguồn, nước ở các con suối trên địa bàn xã Tà Cạ dâng cao. Chỉ ít phút sau, lũ tràn xuống 2 bản Nhãn Cù và Nhãn Lỳ khiến người dân địa phương hoảng loạn hò nhau bỏ chạy lên núi, không kịp di dời tài sản, gia súc.

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi - Ảnh 1.

Cơn lũ bất ngờ đã khiến cho 9 ngôi nhà bị cuốn trôi.

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi - Ảnh 2.

Toàn bộ nhà cửa, tài sản trôi theo dòng nước.

Theo thống kê sơ bộ, trận lũ quét đã cuốn trôi 9 ngôi nhà, 2 chiếc xe máy và hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ngoài ra, nước trên các dòng suối dâng cao, làm ngập nhiều đoạn đường từ xã Tà Cạ vào các xã Mường Típ và Mường Ải; gây sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến đường từ trung tâm thị trấn Mường Xén lên xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn.

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi - Ảnh 3.

Lũ khiến cho các ngôi nhà ở gần có nguy cơ bị cuốn.

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng giúp người dân sơ tán.

Lũ ống, lũ quét cũng làm ngập và có nguy cơ gây sạt lở 2 ngôi nhà ở bản Cánh, xã Tà Cạ. Hiện một số bản đang bị chia cắt cục bộ.

Trong khi đó, vào khoảng lúc 14h cùng ngày, tại địa bàn xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) mưa lớn cũng đã xảy ra làm lở đất đổ xuống đường và gây khó khăn trong việc đi lại của bà con.

Nghệ An: Lũ quét bất ngờ tràn về, người dân hoảng loạn bỏ nhà lên núi - Ảnh 5.

Hỗ trợ dựng tạm ngôi nhà cho người dân ở.

Ngay khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn huy động lực lượng bộ đội, công an, đoàn viên, thanh niên… có mặt tại hiện trường động viên gia đình bị thiệt hại và tham gia khắc phục hậu quả, dựng tạm nhà cho người dân.