Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:00 24/05/2017

Một trận lốc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã khiến hàng chục ngôi nhà tại huyện Quế Phong (Nghệ An) bị ảnh hưởng, đặc biệt khiến một cháu bé bị cành cây rơi trúng đầu phải nhập viện.

Ngày 24/5, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận vào chiều tối ngày 23/5, trên địa bàn huyện xảy ra một cơn lốc khiến hàng chục căn nhà dân tốc mái, trong đó có 1 bé trai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 23/4, một trận mưa to kèm lốc xoáy kéo dài trong khoảng 30 phút khiến mực nước ở các sông suối tại địa bàn các xã Quang Phong, Nậm Giải, Châu Thôn… lên nhanh.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

Mưa kèm lốc xoáy đã quét qua huyện Quế Phong chiều 23/4

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch - Ảnh 2.

Trận lốc khiến nhiều nhà bị tốc mái

Theo thống kê ban đầu, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, nhiều hoa màu bị tàn phá, rất may không có ai tử vong.

Đặc biệt, trận lốc đã khiến ngôi nhà của anh Lô Văn Hoàng (trú tại Thôn Na Tỵ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) bị sập hoàn toàn, cháu Lô Minh Lào (5 tuổi, con trai anh Hoàng) đang chơi trong nhà không chạy ra kịp nên bị cành cây và xà nhà rơi trúng đầu.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch - Ảnh 3.

Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch - Ảnh 4.

Ngôi nhà anh Hoàng bị đổ sập hoàn toàn do ảnh hưởng cơn lốc.

Do vết thương nặng nên cháu bé đã được đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị, còn vợ chồng anh Hoàng cũng phải đến trạm y tế để băng bó vết thương.

Ngay sau đó, UBND huyện Quế Phong đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng nề, tổ chức lực lượng giúp bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống.

Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục ngôi nhà, một cháu bé 5 tuổi nguy kịch - Ảnh 5.

UBND huyện Quế Phong đã thống kê số nhà bị sập để có phương án hỗ trợ

Theo đó, gia đình nào có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình nào bị tốc mái hoặc hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ từ 10 - 15 triệu đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày