Nghệ An: Hai "cẩu tặc" đánh nam sinh 18 tuổi nhập viện sau khi trộm chó bất thành

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:08 14/08/2016

Ngày 14/8, ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng công an xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận em Lê Văn An (18 tuổi, trú xã Nghi Thái) đã bị một số đối tượng đánh, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

"Sự việc đã được chuyển cho Công an huyện Nghi Lộc điều tra. Hiện chưa thể xác định đối tượng nào đã đánh nam thanh niên này, cũng chưa khẳng định được việc nạn nhân bị các đối tượng đánh nhầm hay cố ý đánh", ông Văn thông tin.

Được biết, do chấn thương nặng nên em Lê Văn An đã được chuyển tuyến ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Theo đó, khoảng 13h ngày 12/8, một số người dân xã Nghi Thái đi làm qua cầu thuộc địa bàn xóm Thạch Quảng (xã Nghi Thái) thì phát hiện An nằm bất tỉnh.

Nghệ An: Hai cẩu tặc đánh nam sinh 18 tuổi nhập viện sau khi trộm chó bất thành - Ảnh 1.

Hai chiếc xe của đối tượng trộm chó bị người dân Nghệ An bắt được, đốt và treo lên.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 4, TP Vinh (Nghệ An). Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán nạn nhân bị móp hộp sọ, vì thế sau khi cấp cứu đã chuyển nạn nhân ra bệnh viện tuyến trung ương.

Theo thông tin ban đầu, khi đang nghỉ trưa thì nghe tiếng chó sủa, một nhóm người dân phát hiện hai đối tượng đang dùng đồ nghề để bắt chó nên đã truy đuổi. Hai đối tượng ngay lập tức chạy thoát thân.

Đúng lúc đó em Lê Văn An đang trên đường đi về nhà, thì bị hai đối tượng này đánh nằm ngất giữa đường. Tại hiện trường, em An bị chảy máu ở phần đầu, chiếc xe bị đổ ngay trên cầu.

Theo một số người dân thì có thể trong lúc các đối tượng trộm chó bị truy đuổi, khi thấy em An thì đã đánh để trốn chạy.