Nghệ An: 3 anh em ruột biện minh say rượu, cùng nhau “xuống tay” với chủ quán karaoke

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 22:03 12/11/2018

Thực hiện hành vi giết người, các đối tượng biện minh rằng do say rượu nên không làm chủ được bản thân.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự 3 anh em ruột Phạm Văn Cường (SN 1990), Phạm Văn Thông (SN 1995), Phạm Văn Hồng (SN 1996, cùng trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vì liên quan đến vụ án giết người.

Trong đó, Cường và Thông bị truy tố về tội "Giết người", còn Hồng bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 18/2, Cường, Thông, Hồng và một số người khác rủ nhau đến hát ở quán karaoke ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Do hết phòng nên nhóm này ra về. Lúc này, có nhóm thanh niên đi từ trong quán ra bấm còi xin nhường đường. Phạm Văn Cường chạy ra mở cốp xe máy lấy dao và bình xịt hơi cay đuổi đánh nhóm người kia. Rất may, họ đã nhanh chóng chạy thoát.

Lúc này, Thông chạy xe máy ra thấy Cường đuổi đánh nhóm người trên nên sai Hồng về nhà lấy dao. Do đuổi đánh nhóm người trên không được, Cường quay lại quán karaoke.

Nghệ An: 3 anh em ruột biện minh say rượu, cùng nhau “xuống tay” với chủ quán karaoke - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

Thấy vụ việc, nhân viên đã lấy máy gọi điện cho anh Lê Trung T. (SN 1977), chủ quán karaoke, đến giải quyết. Đến nơi, anh T. rút ra một khẩu súng cao su yêu cầu các đối tượng dừng lại.

Bất ngờ, Thông dùng chân đá bay khẩu súng khỏi tay anh T. và nhặt được khẩu súng. Còn Cường áp sát anh T. dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, 3 đối tượng này bỏ trốn.

Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Thông và Hồng bị công an bắt giữ. Đến ngày 19/2, Cường đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo biện minh cho hành động của mình là do say rượu.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường tù chung thân, Phạm Văn Thông 15 năm về tội Giết người, Phạm Văn Hồng 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về phần dân sự buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 180 triệu đồng, cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng cho 2 đứa con của anh T. đến khi trưởng thành và 500.000 đồng/tháng cho mẹ của anh T.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày