Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 17:13 08/01/2018

Ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh xuống khu vực Bắc Bộ khiến nhiệt độ giảm sâu, trời rét. Tại Hà Nội nhiệt độ giảm khoảng 4 độ C xuống mức 15 độ so với ngày hôm qua, nhiều nơi người dân đã phải đốt lửa từ giữa trưa để sưởi ấm.

Theo như dự báo, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, Miền Bắc cũng như khu vực Thủ đô Hà Nội có đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến Chủ nhật (14/1) với đặc điểm là độ ẩm cao do trời nhiều mây, thi thoảng có mưa. Nền nhiệt cả ngày duy trì thấp, như Hà Nội thấp nhất là 11, cao nhất chỉ 14-15.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội nhiệt độ giảm sâu. Ảnh Tuấn Phạm.

Nhiệt độ giảm mạnh khiến cuộc sống của người dân Thủ đô bị đảo lộn nghiêm trọng. Trên nhiều tuyến phố, gió lớn đã gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân. 

Bên cạnh đó, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân đã phải mang ấm, trùm kín người để bớt lạnh mỗi khi ra đường.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 2.

Ghi nhận của chúng tôi từ giữa trưa và chiều ngày 8/1 trên một số tuyến phố nhiều người dân đã đốt lửa sưởi ấm, giảm cái lạnh như cắt da cắt thịt.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 3.

Nhiều quán trà đá vỉa hè đã đốt lửa sưởi ấm cho hành khách từ giữa trưa. Trong ảnh là chủ một quán trà đá bên vỉa hè đốt lửa sưởi ấm cho khách trên phố Lê Văn Lương.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 4.

Nhóm người chạy xe ôm trên đường Láng tập trung đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ đợi khách.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 5.

Trời rét, nhiều người dân đã tìm về các khu vực có tủ quần áo miễn phí để chọn cho mình những bộ đồ mang ấm cho cơ thể.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 6.

Từ trưa nay lượng người đổ về tủ quần áo miễn phí ở phố Nguyễn Chí Thanh khá nhiều, lượng quần áo cũ trong tủ đã giảm.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 7.

Nhiều người dân ra đường đã trùm kín, mang ấm để tránh rét.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 8.

Trong khi đó, vì hoàn cảnh nhiều người vẫn phải chịu rét buốt để mưu sinh. Trong ảnh là 2 người phụ nữ bán hoa ngồi co ro trên phố Nguyễn Chí Thanh.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 9.

Người đàn ông bán hàng dạo co ro mời khách hàng dưới gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.

Ngay từ giữa trưa, người dân Hà Nội đã đốt lửa sưởi ấm trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa Đông - Ảnh 10.

Người đàn ông vô gia cư ngồi co ro trong chiếc chăn cũ kỹ dưới gầm cầu vượt đường Láng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày