Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa?

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 20/11/2017

Mỗi sản phẩm dưỡng da lại có liều lượng sử dụng khác nhau, nếu bôi ít thì sẽ thành thiếu, mà thừa thì lại lãng phí đấy các nàng!

Ngày nào cũng chăm chỉ bôi kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà nhưng bạn có chắc mình đã dùng đủ lượng kem cần thiết để bảo vệ da tối đa hay chưa? Và không chỉ với mỗi kem chống nắng, bất cứ sản phẩm nào trong chu trình dưỡng da cũng có "liều dùng" riêng, ít một chút thì sẽ thành thiếu, mà thừa một chút thì lại lãng phí. Dưới đây là liều lượng "chuẩn không cần chỉnh" nhất cho từng sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

1. Kem chống nắng = 1 quả cà chua bi

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 1.

Kem chống nắng là sản phẩm mà cô nàng nào cũng nên sử dụng, dù có lười dưỡng da đến đâu thì bạn đừng bao giờ bỏ qua bước kem chống nắng. Với mỗi lần sử dụng, bạn đừng bao giờ lấy lượng kem chống nắng ít hơn 1 quả cà chua bi. Nhìn thì nhiều vậy, nhưng thực tế đây mới là liều lượng hợp lý để kem chống nắng có thể che phủ và bảo vệ da của bạn một cách toàn diện. Có một lưu ý nho nhỏ là khi thoa kem chống nằng là bạn đừng xoa hay miết kem trên mặt, mà hãy chấm thành những điểm nhỏ rồi vỗ nhẹ để kem ngấm vào da.

2. Sữa rửa mặt = 1 hạt đậu

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 2.

Nhiều cô nàng thường có thói quen dùng thật nhiều sữa rửa mặt để rửa da sạch kin kít thì mới an tâm. Nhưng thực tế bạn chỉ cần dùng 1 lượng sữa rửa mặt nhỏ như hạt đậu, rồi chú trọng tạo thật nhiều bọt với nước là đã đủ để làm sạch sâu mà không làm tổn thương da. Bởi lẽ, những hạt bọt nhỏ li ti sẽ len lỏi, làm sạch sâu trong lỗ chân lông mà lại không gây cảm giác căng, khó chịu trên bề mặt da. Để tạo được nhiều bọt khi dùng sữa rửa mặt, bạn có thể dùng tay "đánh" sữa rửa mặt với nước thật nhiều lần, hoặc dùng thêm các loại dụng cụ như lưới hay cốc tạo bọt.

3. Toner = Làm ướt cả 2 mặt bông tẩy trang

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 3.

Toner là bước làm sạch sâu sau bước rửa mặt. Ở bước này, bạn sẽ dùng miếng bông thấm toner để lau nhẹ nhàng khắp mặt và cổ giúp làm sạch những bụi bẩn, bã nhờn còn sót lại trên da. Lượng toner sử dụng cần đủ để làm ướt đẫm cả 2 mặt của miếng bông tẩy trang.

4. Serum, Ampoule, Essence = 1 đồng tiền xu

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 4.

Đây là những sản phẩm dưỡng có kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu sâu, giúp nuôi dưỡng và giải quyết những vấn đề của da từ sâu bên trong. Khi sử dụng, bạn sẽ cần liều lượng cỡ khoảng 1 đồng tiền xu để có thể thoa đều khắp mặt và cổ. Sau khi thoa những sản phẩm này, bạn nên vỗ nhẹ nhàng lên da, hoặc xoa 2 lòng bàn tay rồi áp nhẹ lên da để dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn.

5. Kem dưỡng mắt = 1 hạt đậu

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 5.

Kem dưỡng mắt là sản phẩm đặc trị cho vùng da mỏng manh quanh mắt, ngăn ngừa và làm giảm thiểu sự hình thành nếp nhăn, quầng thâm. Với kem mắt bạn cũng chỉ cần liều lượng cỡ 1 hạt đậu nhỏ là đủ để thoa đều ở vùng da trên, dưới, mí mắt và khóe mắt. Bạn nên dùng đầu ngón tay áp út để thoa kem và kết hợp thêm các động tác massage nhẹ để tăng tuần hoàn máu và giúp kem thẩm thấu tốt hơn.

6. Sữa dưỡng thể = 1/3 cốc uống rượu loại nhỏ

Ngày nào cũng bôi trét đủ loại sản phẩm dưỡng da nhưng bạn đã dùng liều lượng chuẩn chưa? - Ảnh 6.

Khi sử dụng các loại sữa dưỡng thể hay kem chống nắng cho cơ thể, bạn sẽ cần liều lượng cỡ bằng 1/3 chiếc cốc uống rượu loại nhỏ. Đây là liều lượng vừa phải để đảm bảo hiệu quả dưỡng ẩm, chống nắng cho cơ thể. Ngoài ra, nếu muốn tăng thêm vẻ mềm mịn, bóng bẩy cho làn da, bạn có thể trộn thêm 1 ít dầu dừa, dầu oliu vào trong kem, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ liều lượng kem như trên.

Nguồn: BeautyMNL