Ngày 2/4 sẽ đưa thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật về nước

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 16:51 30/03/2017

Ngày 2/4 tới đây, thi thể bé gái người Việt L.T.N.L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật sẽ được người thân đưa về nước qua đường hàng không để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ bé gái người Việt L.T.N.L. (10 tuổi) bị sát hại tại Nhật, theo thông tin chúng tôi nắm được, lễ phúng điếu và cầu siêu cho bé L. sẽ diễn ra vào chiều thứ 6 (ngày 31/3) tại nhà tang lễ Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản. 

Sau tang lễ tại Nhật, gia đình sẽ đưa cháu về Việt Nam vào ngày 2/4. Phía hãng hàng không Vietnam Airlines hiện đang lên phương án và hỗ trợ gia đình đưa thi thể bé về quê nhà lo hậu sự. 

Trước đó qua khám nghiệm, cảnh sát Nhật dự đoán bé L. có thể bị sát hại vào khoảng từ sáng 24/3 đến đêm 25/3. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng bé gái này bị giết ngay sau khi bị bắt cóc, lúc đang trên đường tới trường vào ngày 24/3. 

Ngày 2/4 sẽ đưa thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật về nước - Ảnh 1.

Ngày 27/3, ba lô của bé L. được tìm thấy cách nơi phát hiện thi thể khoảng 20km.

Tay bé có dấu hiệu bị trói, mặt có những vết đánh, nhiều vết thương nhỏ ở hai bên cánh tay và chân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân tử vong của bé là do bị siết cổ đến ngạt thở. 

Anh L.A.H. (bố bé L.) đã tới sở cảnh sát thành phố Abiko và nhận dạng thi thể con vào chiều ngày 26/3. Chị N.T.N. (31 tuổi, mẹ bé L.) trước đó, cùng con trai thứ 2 về Việt Nam từ ngày 22/3. Sau khi hay tin con mất tích và bị sát hại, chị đã bị sốc và sức khỏe suy kiệt. Sau khi gượng dậy, cách đây 2 ngày (28/3), chị muốn đích thân sang Nhật để nhìn mặt con lần cuối và đưa con về. 

Vào ngày 29/3, trang Yahoo Japan đã dẫn lời của bố nạn nhân khi trả lời phỏng vấn Nippon Television: "Tôi rất nhớ con. Tôi quá đau đớn. Làm ơn hãy nhanh chóng tìm ra thủ phạm". 

Hiện tại, sau 4 ngày kể từ khi thi thể bé gái người Việt được tìm thấy, cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.

Ngày 2/4 sẽ đưa thi thể bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật về nước - Ảnh 2.

Hình ảnh bé gái N.L. (10 tuổi) trước khi bị mất tích.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy ba lô và quần áo của bé L. tại 2 địa điểm khác nhau. Ngày 27/3, ba lô của L. được tìm thấy cách nơi phát hiện thi thể khoảng 20km, thuộc địa phận tỉnh Ibaraki. Đến ngày 28/3, cảnh sát đã tìm thấy bộ quần áo giống như trang phục bé L. mặc vào hôm mất tích chỉ cách nơi phát hiện ba lô khoảng 500m.

Cơ quan điều tra đang tích cực tìm kiếm hình ảnh trên các camera an ninh, phòng trường hợp thấy bất cứ chiếc xe nào khả nghi ở khu vực xung quanh đó. Họ đã chặn nhiều xe hơi chạy quanh vùng này để hỏi thăm, thu thập chứng cứ. 

Điều này củng cố nghi ngờ về một chiếc xe đã theo dõi bé L. từ nhiều tháng trước, theo chia sẻ của gia đình nạn nhân ngay từ khi bé L. mất tích.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày