Ngấp nghé 30 tuổi, khoản đầu tư cho nhan sắc “trẻ trung quên thời gian” của bạn chỉ cần gói gọn trong 6 sản phẩm này

Green, Theo Helino 21:04 01/04/2019

Bạn có thể tối giản hóa tủ đồ chăm sóc da của mình nhưng đừng bỏ qua 6 sản phẩm sau.

1. Nước tẩy trang/dầu tẩy trang

Để nói về tầm quan trọng của dầu/nước tẩy trang thì bạn cần biết một sự thật rằng chỉ sữa rửa mặt sẽ không thể xử lý được hết lớp makeup, hay kem chống nắng trên da bạn sau cả ngày dài. Và nếu để những tàn dư ấy yên vị trên da, bít kín lỗ chân lông của bạn thì chẳng bao lâu, làn da sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như: mụn viêm, mụn đầu đen, xỉn màu, kém mịn màng…; thậm chí những cặn bẩn ấy còn là "kẻ ngàng đường" khiến các sản phẩm skincare không thể chăm sóc hiệu quả nhất làn da của bạn. Vì thế, nếu "gia tài" đồ chăm sóc da của bạn đang thiếu vắng một lọ nước/dầu tẩy trang thì hãy mau sắm sửa cho mình ngay thôi!

Ngấp nghé 30 tuổi, khoản đầu tư cho nhan sắc “trẻ trung quên thời gian” của bạn chỉ cần gói gọn trong 6 sản phẩm này - Ảnh 1.

2. Một loại sữa rửa mặt tốt

Muốn làn da đạt đến ngưỡng sạch sẽ, tinh khiết, bạn sẽ cần thêm sữa rửa mặt – sản phẩm làm sạch kinh điển, hiện hữu trong quy trình làm đẹp của mọi chị em từ cái thời mà dầu/nước tẩy trang vẫn chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ. Tuy nhiên, bạn nhất định phải chọn cho mình loại sữa rửa mặt không chỉ làm sạch hiệu quả mà phải đủ dịu nhẹ, tức là không gây khô căng, ngứa rát cho làn da, thay vào đó là cảm giác mềm mại, dễ chịu và ẩm mọng. Như thế, bước làm sạch sẽ diễn ra hoàn hảo, tạo điều kiện cho làn da được hưởng lợi tốt nhất từ các sản phẩm skincare tiếp theo.

Ngấp nghé 30 tuổi, khoản đầu tư cho nhan sắc “trẻ trung quên thời gian” của bạn chỉ cần gói gọn trong 6 sản phẩm này - Ảnh 2.

3. Tẩy da chết

Làn da tích tụ tế bào chết sau một khoảng thời gian dài sẽ trở nên xỉn màu, kém mịn màng, thậm chí còn khiến dưỡng chất khó thẩm thấu vào sâu trong da; và đây cũng chính là lý do, bạn cần tẩy da chết với tần suất 1 – 3 lần/tuần. Đầu tư cho mình 1 sản phẩm tẩy da chết dạng vật lý hoặc hóa học (tùy thuộc vào nhu cầu của làn da và sở thích của bạn), và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên với làn da tươi sáng, mịn màng như lụa của mình đấy!

Ngấp nghé 30 tuổi, khoản đầu tư cho nhan sắc “trẻ trung quên thời gian” của bạn chỉ cần gói gọn trong 6 sản phẩm này - Ảnh 3.

4. Kem dưỡng ẩm

Làn da đủ độ ẩm sẽ luôn tươi sáng, căng mọng và trẻ trung hơn rất nhiều so với phiên bản bị bỏ bê, không được chăm sóc bằng kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Trước mắt là như thế còn về lâu dài, các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt làn nếp nhăn và da chảy xệ sẽ không thể ghé thăm làn da của bạn sớm. Vậy nên, tranh thủ khi bạn chưa bước qua ngưỡng 30 tuổi – cột mốc mà làn da phải đối mặt với nhiều vấn đề lão hóa khó nhằn thì kem dưỡng ẩm chính là sản phẩm xứng đáng được bạn đầu tư; và suy cho cùng, "phòng (lão hóa) thì vẫn luôn tốt hơn là chữa".

Ngấp nghé 30 tuổi, khoản đầu tư cho nhan sắc “trẻ trung quên thời gian” của bạn chỉ cần gói gọn trong 6 sản phẩm này - Ảnh 4.

5. Kem mắt

Hãy thử quan sát những người phụ nữ xung quanh hay cả những người nổi tiếng, bạn sẽ nhận thấy nơi đầu tiên thường "tố cáo" tuổi tác chính là vùng da dưới mắt; và chỉ lý do này thôi cũng đủ thuyết phục bạn dùng kem mắt ngay từ bây giờ để không chỉ ngăn chặn, xóa mờ quầng thâm mắt xấu xí mà về lâu dài cũng khiến các nếp gấp, vết chân chim khó xuất hiện sớm.

6. Kem chống nắng

Dù đã nói đi nói lại nhưng không bao giờ là thừa khi gợi ý rằng bạn nên dùng kem chống nắng mỗi ngày. Nghiêm túc thoa kem chống nắng một thời gian, bạn sẽ nhận thấy rất nhiều vấn đề khó nhằn của làn da được cải thiện như: xỉn màu, mụn hay khô da… đó còn chưa kể trong tương lai, kem chống nắng sẽ hiện thực hóa giấc mơ về làn da trẻ trung quên thời gian của bạn.

Nguồn: Who What Wear