Ngắm lại loạt cầu thủ Nhật điển trai đã biến trận tứ kết Asian Cup thành màn đọ sắc so tài khó quên

FBT, Theo Helino 00:11 25/01/2019

Trận đấu tứ kết vừa diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn, bên cạnh đó, trong mắt nhiều người hâm mộ, đây còn là màn đọ sắc đỉnh cao giữa dàn cầu thủ cực phẩm của cả hai bên.

Trận tứ kết đầu tiên của Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản vừa kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản. Tuy phải dừng bước một cách đáng tiếc nhưng màn thể hiện của các chàng trai áo đỏ vẫn chinh phục được trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Suốt 90 phút của trận đấu, đội tuyển Việt Nam luôn chơi ở thế chủ động, không hề tỏ ra nao núng trước một đối thủ tầm cỡ như Nhật Bản và chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất ở chấm phạt đền.

Đây rõ ràng là một trận đấu được đánh giá cao về chuyên môn. Tuy nhiên, trong con mắt của fan girl, thì đây còn được coi là màn đọ sắc trên sân cỏ của các mỹ nam Việt - Nhật. Dàn cầu thủ Việt Nam thì ai cũng nhớ mặt gọi tên rồi, còn về phía các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc, các cô gái cũng đã kịp tìm ra list những "soái ca" quần đùi áo số nổi bật nhất.

Tiền vệ "mỹ nam" Takumi Minamino

Nổi bật nhất trong dàn trai đẹp của đội tuyển Nhật có lẽ phải kể đến tiền vệ mang áo số Takumi Minamino. Bất cứ khi nào xuất hiện trong khung hình, vẻ ngoài điển trai đầy lãng tử của chàng cầu thủ đều khiến chị em người thì ôm tim, người thì cap màn hình lia lịa.

Ngắm lại loạt cầu thủ Nhật điển trai đã biến trận tứ kết Asian Cup thành màn đọ sắc so tài khó quên - Ảnh 1.

Được biết, Minamino sinh năm 1995, hiện đang khoác áo CLB Red Bull Salzburg của Áo. Anh chàng từng nhiều lần góp mặt trong các giải đấu cấp độ trẻ như U19, U23 của Nhật Bản sau đó là đội tuyển quốc gia. Sở hữu chiều cao 1m75, vừa đẹp trai, lại vừa đá bóng hay, chàng "Neymar" của Nhật Bản thực sự đã trở thành nam thần trong mắt bao người.


Tiền đạo tài năng Yoshinori Muto

Bên cạnh số 9 Takumi Minamino, số 13 Muto Yoshinori cũng là nhân vật đã lọt vào tầm ngắm của chị em. Anh chàng này sinh năm 1992, hiện đang thi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Newcastle United tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của FC Tokyo, Yoshinori đã chứng minh được tài năng của mình khi liên tục lọt vào mắt xanh của các CLB nước ngoài. Yoshinori sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt cực sáng. Nụ cười tươi tắn lúc nào cũng nở trên môi cũng là một vũ khí giúp Yoshinori chinh phục fan girl.


Hậu vệ mắt một mí Muroya Sei

Muroya Sei cũng là một cầu thủ Nhật Bản được fan girl chú ý nhờ vẻ ngoài dễ mến cùng đôi mắt một mí đặc trưng cực dễ thương.

Ngắm lại loạt cầu thủ Nhật điển trai đã biến trận tứ kết Asian Cup thành màn đọ sắc so tài khó quên - Ảnh 7.

Được biết anh chàng sinh năm 1995, đang chơi cho FC Tokyo ở J1 League. Đây là lần đầu tiên, Muroya được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trước đó, chàng hậu vệ 22 tuổi là thành viên nòng cốt của U23 Nhật Bản, đã từng cùng các đồng đội tham dự Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2016 ở Qatar và giành chức vô địch. 


Trung vệ đội trưởng Maya Yoshida

Là người "lớn tuổi" nhất góp mặt trong danh sách các cầu thủ cực phẩm của đội tuyển Nhật Bản nhưng trung vệ Maya Yoshida đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng. Sinh năm 1988, Yoshida là một trong những gương mặt ưu tú thuộc lứa cầu thủ được cổ động viên gọi là "Thế hệ vàng" của bóng đá Nhật Bản. 

Sở hữu chiều cao 1m89 và lối chơi điềm tĩnh, Yoshida được coi là "bức tường thép" khiến các đối thủ phải e ngại. Hiện tại, Yoshida đang thi đấu cho CLB Southampton tại giải Ngoại hạng Anh. Năm nay đã 31 tuổi, chính vì vậy ở trung vệ đang đeo băng đội trưởng này toát ra vẻ phong trần, trưởng thành đầy điềm tĩnh. Gương mặt góc cạnh râu ria của Yoshida cũng khiến anh trở nên nam tính hơn.