Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/04/2018

Ngành công nghiệp trọng điểm, nhiều triển vọng phát triển, hứa hẹn những cơ hội nghề nghiệp đắt giá - đó là những ưu thế nổi bật để ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô khẳng định sức hút của mình.

Trong những địa chỉ uy tín đào tạo ngành này thì trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) luôn được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm lựa chọn.

Bên cạnh môi trường đại học năng động, hiện đại hay chương trình kết nối doanh nghiệp uy tín thì hệ thống xưởng thực hành hiện đại cũng là một lý do quan trọng tạo nên sức hút của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Đại học HUTECH. Cùng “đột nhập” không gian thực hành cực chất của của những kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô HUTECH nhé!

Từ “xưởng thực hành chính khóa” hiện đại ngay tại trường

Đặc thù của nhóm ngành kỹ thuật nói chung và Công nghệ kỹ thuật ô tô nói riêng là phải thực hành nhiều - vừa để nắm vững kiến thức lý thuyết, vừa để quen tay với các loại máy móc, thiết bị. Vì vậy, bên cạnh việc học trên lớp thì các kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô phải dành rất nhiều thời gian ở lớp học thứ hai - chính là các xưởng thực hành.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 1.

Xưởng thực hành ô tô của sinh viên HUTECH được trang bị “hàng thật” hẳn hoi!

Tại Đại học HUTECH, các lớp học thứ hai của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có thể kể đến là xưởng thực hành động cơ, khung gầm, xưởng diesel, điện - điện tử ô tô, phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển ô tô... được trang bị đầy đủ những thiết bị hiện đại.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 2.

Xưởng thực hành động cơ ô tô với những thiết bị nhìn là thích

Tùy theo thời khóa biểu cụ thể, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học HUTECH sẽ trực tiếp trải nghiệm những thiết bị kỹ thuật cực “chất” này, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Học tập bằng cách thực hành trực tiếp cũng là cách để “thẩm thấu” kiến thức lâu hơn và sâu hơn, lại rèn luyện được kỹ năng thao tác trên các loại máy móc hiện đại.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 3.

Toàn cảnh trung tâm thực hành điện - điện tử ô tô với những thiết bị tiên tiên nhất

Nhờ được học và thực hành thường xuyên trong hệ thống xưởng thực hành cực “chất”, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô HUTECH phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn, có thể nhanh chóng hòa nhập và tự tin làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của ngành đặc biệt “hot” này.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 4.

Những giờ thực hành luôn khiến sinh viên công nghệ kỹ thuật ô tô HUTECH thích thú

... đến những “xưởng thực hành mở” thú vị

Đối với sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô HUTECH, “xưởng thực hành mở” chính là những sân chơi học thuật, những cuộc thi kịch tính nhưng không kém phần hấp dẫn như “Đường đua HUTECH”, “Ý tưởng sáng tạo HUTECH”... Thông qua những cuộc thi như thế, các bạn vừa có thể ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, vừa có cơ hội “hiện thực hóa” những ý tưởng sáng tạo độc đáo của riêng bản thân.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 5.

“Đường đua HUTECH” là sân chơi uy tín dành cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM

Hình thức “học mà chơi” này cũng góp phần tạo nên môi trường học tập năng động, hào hứng và hữu ích cho các kỹ sư Công nghệ ô tô tương lai, tạo điều kiện phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình... Đây cũng chính là những yếu tố “ghi điểm” trong mắt nhà tuyển dụng, giúp sinh viên cạnh tranh hiệu quả trên thị trường lao động thời hội nhập.

Ngắm hệ thống thực hành công nghệ kỹ thuật ô tô “hoành tráng” của sinh viên HUTECH - Ảnh 6.

Sinh viên công nghệ kỹ thuật ô tô Đại học HUTECH tìm hiểu công nghệ mới trên dòng xe Volkswagen (Đức)

Không chỉ học tập, thực hành và tham gia các sân chơi học thuật, Đại học HUTECH với hoạt động kết nối doanh nghiệp chặt chẽ còn xây dựng một “xưởng thực hành mở” bằng các chuyến thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, showroom, garage ô tô hàng đầu ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận; đồng thời tạo cầu nối nghề nghiệp vững chắc giúp các bạn sinh viên có cơ hội đón đầu nhiều vị trí nghề nghiệp hấp dẫn tại các doanh nghiệp này sau khi tốt nghiệp.

Đại học HUTECH tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 04 tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), C01 (Toán, Văn, Lý), D01 (Toán, Văn, Anh) theo 2 phương thức:

1. Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

2. Xét tuyển học bạ lớp 12: Tốt nghiệp THPT và có tổng điểm trung bình 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.