Sự việc xảy ra tại thành phố Lanzhou thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc của Trung Quốc. Trong lúc đang vui đùa cùng với hai người bạn của mình, một bé trai đã vô tình ngã xuống vực núi cao gần 100m và bị mắc kẹt giữa lưng chừng vách đá. Ngay sau đó, cậu bé đã được một lính cứu hỏa đu dây xuống để giải cứu.
Cậu bé đã may mắn thoát chết vì bị kẹt vào khe núi.
Thay vì rơi thẳng xuống mặt đất, bé trai này đã bị vướng vào một khe hẹp của vực núi. Vị trí của khe đá này cách mặt đất chừng 30m đến 40m và chỉ đủ rộng để cậu bé lọt vừa. Tuy nhiên, nhờ vậy cậu mới may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần và có thêm thời gian để chờ đợi người đến giúp đỡ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, các nhân chứng đã khẩn trương thông báo đến đội cứu hộ và họ nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hỏa nhận ra rằng họ không thể tiếp cận nạn nhân bằng thang.
Nhân viên cứu hỏa phải đu dây xuống để tiếp cận cậu bé.
Trong tình huống đó, một người lính cứu hỏa đã phải đu người xuống từ đỉnh của vách đá, hướng đến vị trí của cậu bé, buộc dây an toàn quanh người và đưa cậu xuống mặt đất an toàn. Các nhân viên cứu hộ cho biết nạn nhân đã rất sợ hãi nhưng không bị chấn thương gì sau cú ngã.
Quá trình giải cứu tổng cộng mất khoảng 10 phút, bao gồm cả lúc nhân viên cứu hộ đu xuống chỗ cậu bé và đoạn trao bé lại cho những nhân viên đang đứng chờ ở dưới thang.
Cận cảnh khe đá, nơi đã giữ lại mạng sống của cậu.
Quá trình giải cứu diễn ra suôn sẻ.
Cậu bé đã được giải cứu, an toàn đáp xuống mặt đất.