Ngã ngửa với "bí mật" hiếm người biết trên iPhone 7

M.T, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/04/2017

Ai cũng biết iPhone 7 và 7 Plus có hệ thống loa kép nhưng việc chúng được đặt ở đâu lại có thể làm bạn bất ngờ.

iPhone 7iPhone 7 Plus là bộ đôi điện thoại đầu tiên của Apple (đồng thời là những chiếc điện thoại hiếm hoi trên thị trường hiện nay) không có jack cắm tai nghe 3,5 mm. Ở vị trí vốn là của jack cắm tai nghe 3,5 mm lúc này trên iPhone 7 và 7 Plus là một dải loa. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 7 và 7 Plus có hai dải loa ở đuôi máy. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết một trong hai dải loa này, cụ thể là dải loa bên trái, chỉ để... làm màu và thực tế âm thanh không "chui" ra từ đây.

Ngã ngửa với bí mật hiếm người biết trên iPhone 7 - Ảnh 1.

Trong hai dải loa này, chỉ có một dải loa làm đúng công dụng của nó. Dải loa còn lại chỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ, cân đối.

Thực tế, iPhone 7 và 7 Plus đúng là có hệ thống loa kép. Tuy nhiên, nó không được đặt ở cả bên trái và bên phải đuôi máy như nhiều người lầm tưởng. Theo đó, một loa được đặt ở cạnh phải đuôi máy còn loa còn lại được bố trí ở đỉnh máy, gần vị trí tiếp xúc với tai người dùng khi nghe điện thoại. Ở phía bên trái đuôi máy (khu vực lỗ loa "làm màu" được Apple bố trí một linh kiện có tên khe thoát khí áp (barometric vent) với tác dụng giúp cảm biến khí ape trên iPhone hoạt động chính xác hơn. Như vậy, lỗ loa bên trái của iPhone hoàn toàn chỉ có tác dụng thẩm mỹ.

Ngã ngửa với bí mật hiếm người biết trên iPhone 7 - Ảnh 2.

Ngay trên dải loa bên trái là một linh kiện có tên khe thoát khí áp.

Trên mạng xã hội hỏi đáp Quora, câu hỏi lỗ loa bên trái của iPhone 7 và iPhone 7 Plus thực tế để làm gì cũng từng được đưa ra. Nhiều người có cùng quan điểm rằng thực tế nó không có tác dụng cụ thể nào ngoài đảm bảo tính thẩm mỹ. Dải loa này khiến phần đuôi iPhone trông cân bằng hơn khi jack cắm tai nghe không còn nữa.

(Tổng hợp)