Tình huống diễn ra ở gần cuối trận đấu, hậu vệ Costa Rica có pha truy cản với Neymar và tiền đạo người Brazil ngay lập tức ngã xuống sân để đòi 11m.
Không quan sát tốt được pha phạm lỗi, trọng tài Kuipers đã ngay lập tức thổi phạt đội bóng Trung Mỹ, cho đội tuyển Brazil được hưởng quả penalty.
Nhưng trước phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ Costa Rica, vị Vua sân cỏ đã phải sử dụng đến công nghệ VAR nhằm đưa ra kết luận công bằng nhất.
Với góc quan sát khách quan hơn, ông Kuipers đã thay đổi quyết định, cho Costa Rica được hưởng quả đá lên, bất chấp phản ứng của ngôi sao thuộc biên chế PSG.
Đây là điều dễ hiểu, bởi thời điểm đó, Brazil dù tấn công nhiều nhưng không thể khoan thủng hệ thống phòng ngự rất khoa học của đối phương.
Chân sút 26 tuổi thậm chí đã đặt bóng lên chấm đá phạt, tự tin sẽ đánh bại Navas để khai thông thế bế tắc cho đội nhà.
Neymar chỉ biết cười gượng và chấp nhận thực tế, pha va chạm giữa anh với hậu vệ Costa Rica không đủ để thuyết phục trọng tài.
Không muốn nhận trận hòa thứ 2, các cầu thủ Brazil tiếp tục tràn lên tấn công. Những nỗ lực của đội bóng này được đền đáp khi Coutinho chớp thời cơ rất nhanh, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc khi trận đấu đã bước vào phút bù giờ.
Neymar khép lại chiến thắng 2-0 cho Brazil khi đệm bóng dễ dàng từ pha kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người từ hiệp 2 Douglas Costa.
Tiền đạo sinh năm 1992 bật khóc nức nở sau trận đấu. Được đánh giá cao nhưng chấn thương cùng việc bị theo kèm quá chặt khiến Neymar mới có 1 pha lập công sau 2 trận đấu. Bàn thắng vào lưới Costa Rica giúp Neymar giải tỏa được tâm lý, tự tin tỏa sáng ở những trận đấu tiếp theo.