Nếu trót nhổ lông mày quá đà, bạn hãy làm 4 điều sau để hàng mày xinh đẹp trở lại trong thời gian ngắn nhất

Alaia, Theo Trí Thức Trẻ 18:12 14/10/2018

Cẩm nang xử lý khủng hoảng hậu nhổ lông mày quá tay cô nàng nào cũng nên tham khảo.

Trong quá trình cặm cụi chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày, các cô nàng không tránh khỏi những lúc sảy tay nhổ lông mày quá đà. Không như tóc, lông mày chỉ có bấy nhiêu, nhổ sai 1, 2 sợi là trông đã thưa mỏng đi ít nhiều rồi. Vậy phải xử trí thế nào trong trường hợp này? Sau đây là 4 điều bạn nên làm để có hàng mày đẹp đẽ trở lại.

1. Quên cái nhíp đi

Nếu trót nhổ lông mày quá đà, bạn hãy làm 4 điều sau để hàng mày xinh đẹp trở lại trong thời gian ngắn nhất - Ảnh 1.

Chiếc nhíp tuy nhỏ nhưng quả thực nguy hiểm và có lẽ sau những gì vừa xảy ra, bạn đã thấu hiểu điều này rồi. Giờ là lúc bạn để yên cho hàng mày của mình phục hồi, bởi vậy hãy tránh xa tất cả những dụng cụ có khả năng khiến bạn nổi cơn "ngứa tay", trong đó bao gồm nhíp, kéo tỉa, dao cạo... Hãy cất chúng thật kỹ, quên đi sự tồn tại của chúng trong ít nhất là vài ba tháng.

2. Dưỡng lông mày với dầu

Dầu dưỡng là thứ mà bạn nên "tẩm bổ" cho hàng mày của mình càng sớm càng tốt. Trước khi dùng dầu dưỡng, bạn cần phải hiểu rõ rằng sản phẩm này không có phép thần thông quảng đại khiến lông mày mọc lại ngay sau một đêm hay biến hàng mày thưa mỏng nguyên thuỷ trở nên rậm rạp; nhưng điều mà dầu dưỡng có thể làm là kích thích lông mày mọc nhanh hơn, giúp những sợi mày mà bạn đã trót nhổ phựt đi chóng tái xuất hơn so với việc không bôi gì.

Nếu trót nhổ lông mày quá đà, bạn hãy làm 4 điều sau để hàng mày xinh đẹp trở lại trong thời gian ngắn nhất - Ảnh 2.

Về cơ bản, phần lớn các loại dầu tự nhiên đều kích thích sự mọc lông nhưng 2 loại dầu được tín nhiệm nhất trong khoản này là dầu dầu thầu (castor oil) và dầu thương thảo (rosemary oil). 2 loại dầu này đều giàu vitamin E vừa dưỡng lông mày mềm mượt, bóng bẩy vừa kích thích lông mày mọc nhanh hơn. Hãy kiên trì bôi một trong hai loại dầu này hằng ngày, 2 lần/ngày thì càng tốt và sau 1, 2 tháng, bạn sẽ thấy kết quả.

3. Sắm gel lông mày

Nếu trót nhổ lông mày quá đà, bạn hãy làm 4 điều sau để hàng mày xinh đẹp trở lại trong thời gian ngắn nhất - Ảnh 3.

Khi hàng mày bị nhổ quá tay, việc tô vẽ hằng ngày của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn đôi chút. Bạn sẽ nhận thấy rằng chì hay bột kẻ mày là chưa đủ để mang đến hàng mày dày rậm như ý muốn. Lúc này, bạn hãy đầu tư thêm một em gel kẻ mày có chứa sợi fiber. Sản phẩm này sẽ kéo dài và làm dày những sợi lông mày mà bạn đang có, lại phủ thêm màu cho sợi mày nên sẽ tạo hiệu ứng lông mày rậm rạp hơn trông thấy.

4. Hãy kiên trì

Khi trót nhổ lông mày quá đà, phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ là phát hoảng, thậm chí còn có suy nghĩ tiêu cực là những sợi mày bị nhổ đi sẽ không bao giờ mọc lại nữa. Nhưng sự thật là giống như tóc, lông mày cũng rụng đi và mọc lại - đây là quy luật hết sức tự nhiên. Cơ địa mỗi người mỗi khác, có người chỉ cần vài tuần nhưng cũng có người cần tới vài tháng để thấy lông mày mọc trở lại. Điều tốt nhất bạn có thể làm là hãy bình tĩnh và kiên trì dưỡng mày đều đặn, đừng "bỏ mứa" ngày nào, rồi hàng mày sẽ xinh đẹp trở lại.

Nguồn tham khảo: Byrdie