Nếu nghĩ người xưa không biết "chơi" thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn "chất chơi" hơn đấy!

Tiến Phúc, Theo Helino 11:54 21/02/2018

Dưới đây là các hoạt động giải trí của những thế hệ đi trước, một số trò đã được biến tấu và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng trước khi máy tính, điện thoại… ra đời, người xưa đã giải trí bằng cách nào? 

Nếu nghĩ rằng họ đã có một cuộc sống nhàm chán thì bạn đã lầm rồi. Dù thuộc tầng lớp quý tộc hay nông dân họ đều đã từng tham gia một số trò chơi giải trí thú vị dưới đây.

1. Xem hộp sọ đoán tướng số

Não tướng học là hoạt động xem cấu trúc hộp sọ đoán tính cách con người, nó giúp cho các nhà tướng mệnh học trả lời cho thân chủ về vấn đề liên quan đến công việc, tình cảm, sức khỏe… 

Khi vừa mới ra đời, não tướng học cũng như chiêm tinh học, thuyết thông linh đều bị xem là "khoa học rởm", không được giới khoa học đón nhận.

photo-4

Tuy nhiên, trong giai đoạn thập niên 1850 - 1890, não tướng học bỗng chốc trở thành trào lưu phổ biến rộng rãi, trở thành niềm say mê của giới trí thức phương Tây. 

Cũng vì tính phổ biến của nó, rất nhiều nhà não tướng học xuất hiện và luôn thu hút sự chú ý từ công chúng. Đây là những người luôn tin tưởng rằng não tướng học là phương pháp khoa học có thể trả lời được những bí ẩn của đời sống, trong đó có bí ẩn về tính cách con người.

2. Trò chơi đu dây

Trò chơi mạo hiểm này là phong trào phổ biến của giới trẻ Mỹ vào thời kỳ 1905. Trò chơi đu dây bao gồm một cây cột lớn, những sợi dây thừng được buộc chặt vào chiếc móc trên đỉnh cột. 

Người chơi nắm lấy sợi dây chạy từ từ lấy đà cho đến khi cơ thể được nhấc bổng và xoay xung quanh cột.

Nếu nghĩ người xưa không biết chơi thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn chất chơi hơn đấy! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trò chơi này nguy hiểm ở chỗ khi người chơi không làm chủ được tốc độ của mình, họ sẽ dễ dàng tuột tay ra khỏi sợi dây có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

3. Boardgame

Nếu nghĩ người xưa không biết chơi thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn chất chơi hơn đấy! - Ảnh 3.

Boardgame là một hình thức trò chơi cờ bàn (table top) mà người chơi tương tác với nhau thông qua một bàn cờ và chơi theo một quy luật nào đó.

Boardgame đầu tiên được phát minh từ thời cổ đại. Trong đó, Senet - một boardgame của người Ai Cập và là một boardgame cổ nhất trên thế giới. 

Senet gồm 1 bàn cờ 30 ô vuông và 2 loại tốt khác nhau dành cho hai người chơi tương tự như cờ vua hiện đại tuy nhiên chi tiết luật chơi vẫn là một ẩn số đối với các nhà khoa học.

Đối với chúng ta boardgame bình thường chỉ để giải trí nhưng đối với người Ai Cập cổ đại Senet được sử dụng như một nghi thức tín ngưỡng. 

Bằng chứng là người ta phát hiện những ô vuông trên bàn cờ được khắc họa những biểu tượng của các vị thần.

4. Trò chơi kéo thanh (hay kéo co)

Nếu nghĩ người xưa không biết chơi thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn chất chơi hơn đấy! - Ảnh 5.

Trò chơi kéo thanh (giống trò kéo co của mình) là một loại hình giải trí phổ biến ở Châu Âu trong suốt thế kỷ XIII-XIV. Có hai biến thể chính của nó:

1. Một thanh gỗ được đặt chính giữa làm rào cản giữa những người tham gia. Người khuỵu gối, ngã đầu tiên sẽ trở thành người thua cuộc, người còn lại sẽ được gọi tên chiến thắng.

2. Người chơi cố gắng kéo đối thủ của mình vượt qua vạch kẻ nằm giữa và đội nào kéo đối thủ của mình vượt qua vạch kẻ trước đội đó sẽ chiến thắng.

5. Rạp xiếc dị nhân

Nếu nghĩ người xưa không biết chơi thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn chất chơi hơn đấy! - Ảnh 6.

Những chương trình biểu diễn xiếc đã từng phổ biến hơn cả truyền hình TV thời bấy giờ, và những thế hệ đi trước bị kích thích bởi những màn trình diễn của dị nhân trong gánh xiếc.

Những chương trình này mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho các dị nhân, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền với màn trình diễn trên khắp mọi miền thế giới. 

Julia Pastrana đến từ Mexico sống trong thế kỷ thứ XIX đã từng rất nổi tiếng. Nhưng sự nổi tiếng đến với cô là vì bộ dạng xấu xí cùng cơ thể đầy lông của mình. Chỉ mới ngoài 20 tuổi, cô đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng chính vì điều này mà cuộc đời cô đầy bất hạnh.

6. Trò chơi "nhồi nhét"

Nếu nghĩ người xưa không biết chơi thì bạn nhầm to rồi, sự thật họ còn chất chơi hơn đấy! - Ảnh 7.

Sự phát triển công nghệ hiện đại dẫn đến những trào lưu kỳ quặc. Số lượng bốt điện thoại cũng như xe hơi tăng nhanh trong thập niên 1950. 

Chính vì thế trào lưu "điên rồ" này xuất hiện trên toàn thế giới: họ cố gắng nhồi nhét cơ thể mình vào trong bốt điện thoại cho tới khi quá tải. 

Họ làm điều tương tự với chiếc xe hơi - chẳng hạn như một chiếc Volkswagen Beetle nhỏ xíu. Thật khó để biết được trò chơi này xuất phát từ đâu, ai đó tạo ra nó nhưng tại thời điểm đó trò chơi này khá thú vị với nhiều người.

Nguồn: Brightside