Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 08:38 18/02/2018

Sở hữu đôi mắt nhỏ, không rõ mí không có nghĩa là bạn không thể áp dụng những công thức makeup mắt phổ biến và thời thượng như người Tây phương, chỉ là bạn cần đến những kỹ nghệ đặc biệt hơn mà thôi.

Người châu Á thường có đôi mắt nhỏ đi kèm với nếp gấp mí không rõ hoặc chỉ có một mí. Đặc điểm này tuy mang đến nét đẹp rất riêng và cuốn hút nhưng bên cạnh đó lại khiến thân chủ, phần lớn là các cô gái cảm thấy khá chật vật khi trang điểm mắt. Vậy nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể áp dụng những công thức makeup mắt phổ biến và thời thượng như người Tây phương, chỉ là bạn cần đến những kỹ nghệ đặc biệt hơn mà thôi. Sau đây là 6 thủ thuật makeup giúp bạn dễ dàng tút tát cho đôi mắt châu Á của mình trở nên đẹp lung linh và cuốn hút hơn.

1. Luôn dùng kem lót mắt

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần đến kem lót mắt khi trang điểm mắt khói hoặc phủ năm bảy lớp phấn mắt. Không chỉ giúp phấn mắt lên màu chuẩn hơn và bền màu hơn, kem lót mắt còn đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ có tác dụng chống lem, chống tiết dầu cho mí mắt, do đó đây là trợ thủ tuyệt vời của bạn khi kẻ eyeliner hay đơn giản là chuốt mascara.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 1.

Trước khi kẻ eyeliner, bạn hãy thoa chút kem lót mắt lên mí và phủ phấn màu da lên trên để có một lớp "phông" mịn mượt vừa giúp đường kẻ eyeliner được trơn tru hơn vừa có tác dụng chống lem sau đó. Trong trường hợp bạn chỉ chuốt mascara, chút kem lót mắt phủ lên mí và vùng da dưới mắt sẽ giữ cho mascara không kem ra những vùng này, khỏi lo biến thành gấu trúc.

2. Phủ phấn mắt đồng màu lên đường kẻ eyeliner

Một trong những vấn đề phiền toái nhất khi kẻ mắt của những cô nàng sở hữu mắt một mí/mắt mí lót chính là eyeliner dính tèm nhèm ra vùng da mí khi bạn chớp mắt, và sau vài tiếng, khi chất dầu tự nhiên được tiết ra thì tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Để khắc phục tình trạng đáng ghét này, sau khi kẻ eyeliner, khi đường kẻ vẫn chưa khô hẳn, bạn hãy phủ lên trên một lớp phấn mắt đồng màu.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 2.

3. Nhấn sáng (highlight) cho mắt đúng vị trí

Đôi mắt châu Á thường có góc mắt hẹp, không tạo thành góc chữ V rõ ràng như người Tây phương. Vì lý do này mà nhiều tín đồ làm đẹp thường cảm thấy mắt mình trông khá kỳ cục khi được chấm phấn highlight vào góc mắt. Tip dành cho bạn là thay vì chấm highlight vào góc mắt, hãy tập trung vào góc trong cùng của đường viền mi dưới. Bạn sẽ thấy mắt mình long lanh, ướt át hơn theo một cách vô cùng tự nhiên.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 3.

4. Kẻ viền mắt dưới lên đường lông mi mọc

Hẳn bạn đã nghe được ở đâu đó rằng kẻ viền mắt dưới là chống chỉ định đối với đôi mắt nhỏ bởi nó sẽ khiến mắt trông càng nhỏ hơn. Điều này chỉ đúng một phần mà thôi, và thường xảy ra khi bạn kẻ eyeliner lên đường viền sát mắt. Nếu muốn tạo điểm nhấn sắc nét cho viền mắt dưới nhưng không làm mắt trông nhỏ hơn, bạn hãy kẻ eyeliner lên đường lông mi mọc, sát chân mi, sau đó dùng cọ tán đều ra. Cách này không những không làm mắt bạn bị nhỏ đi mà ngược lại còn giúp mắt trông to tròn hơn đấy.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 4.

5. Kẻ viền mi trên tạo hiệu ứng lông mi dày rậm

Ngoài đặc điểm mắt nhỏ, người châu Á còn có lông mi khá thưa và ngắn, do đó mascara và nối mi đặc biệt được phái đẹp ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà bạn không thích đụng đến mascara hay nhờ cậy đến phương pháp nối mi nhưng vẫn muốn hàng mi của mình trông dày rậm hơn, hãy áp dụng thủ thuật tighline - dùng chì kẻ lên đường viền mi bên trong của mi trên. Thủ thuật này sẽ "ăn gian" vẻ dày rậm cho hàng mi của bạn đồng thời khiến đôi mắt trở nên rõ nét, sắc sảo hơn.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 5.

6. Chọn mi giả phù hợp

Tất cả các loại mi giả đều đẹp nhưng không phải loại nào cũng hợp với đôi mắt của bạn. Với mắt châu Á "khó chiều", bạn hãy tránh xa loại mi giả có các sợi dài bằng nhau từ đầu đến cuối nếu không muốn mắt mình trông nặng trình trịch; thay vào đó, hãy chọn loại có phần lông ở giữa dài hơn và phần lông ở góc ngắn hơn, đây được đánh giá là dáng mi giả phù hợp nhất với mắt nhỏ.

Nếu mắt bạn một mí hoặc không rõ mí, chỉ cần áp dụng 6 thủ thuật makeup đơn giản này để vẫn đẹp chẳng kém chị kém em - Ảnh 6.

Nguồn: PopSugar