Nếu mãi vịn vào danh hiệu "quốc dân" để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn?

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 19/05/2019

BTS và BlackPink đang là những cái tên nổi bật giúp Kpop nâng tầm ảnh hưởng ở thị trường quốc tế nhưng tại quê nhà, cả 2 vẫn bị phủ nhận vì sức nặng của danh hiệu “quốc dân”.

Một vài năm trở lại đây, Kpop đang ngày càng trở nên lớn mạnh với sự phát triển, "bành trướng" không ngừng về quy mô và tầm ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Những idol nổi bật giờ đây không chỉ có tiếng tăm ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước châu Á khác mà còn có lượng fan đông đảo ở khu vực châu Mỹ và châu Âu. Bảng xếp hạng Billboard cũng không còn là ước mơ khó chạm đến khi nhiều album của idol Kpop đã xuất hiện với tần suất thường xuyên cùng thứ hạng ấn tượng.

Trong đó, 2 cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất không ai khác ngoài BTS và BlackPink. Với danh sách thành tích "dài như sớ" trên mọi mặt trận, những nhóm nhạc hàng đầu này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng toàn cầu nhưng bấy nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ thuyết phục với người hâm mộ tại quê nhà khi cả 2 đều chưa chạm được tới danh hiệu "quốc dân".

Cần những điều kiện gì để có được danh hiệu "quốc dân"

Trong lịch sử Kpop, dù chưa có giải thưởng nào mang tên "nhóm nhạc quốc dân" hay "ca khúc quốc dân" nhưng đây lại là phần thưởng cao quý chẳng khác gì Daesang do công chúng bình chọn. Những nghệ sĩ hay idolgroup được ưu ái dành cho danh hiệu này đều phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn mang tính đặc trưng của đông đảo người dân Hàn Quốc.

Đầu tiên, hầu hết các ca khúc trở thành " hit quốc dân" đều có giai điệu dễ nghe, bắt tai cùng ca từ đơn giản, dễ thuộc. Những đại diện nổi bật trong danh sách này có thể kể đến như "Gee" (SNSD), "Lies" (BigBang), "Sorry Sorry" (Super Junior), "Roly Poly" (T-ara) hay gần đây là "Cheer Up" (TWICE) và "Love Scenario" (iKON). Bên cạnh đó, sự mượt mà, không phức tạp và gần gũi với cuộc sống đời thường chính là một yếu tố vô cùng quan trọng để giúp bài hát đi vào lòng người nghe, được yêu thích nhiều hơn. Nhưng cũng bởi vậy mà chất liệu âm nhạc của các "hit quốc dân" thường đơn giản, thậm chí không mang nhiều tính nghệ thuật và sáng tạo.

MV "Gee" - SNSD

MV "LOVE SCENARIO" – iKON

Một khía cạnh cũng quan trọng không kém đó là yếu tố hình ảnh, concept. Điều này một lần nữa phản ảnh rõ nét đặc trưng của danh hiệu "quốc dân" ở xứ sở kim chi. Từ những quy chuẩn về cái đẹp khắt khe và gu thẩm mỹ riêng, người Hàn yêu thích hình ảnh tươi tắn, ngọt ngào và trong sáng. Dù là idol nam hay nữ thì cũng cần có gương mặt xinh như hoa, vóc dáng chuẩn người mẫu cùng vô số yêu cầu về ngoại hình khác.

Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 3.
Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 4.

Công chúng Hàn ưa chuộng những hình ảnh trong sáng, ngọt ngào

Đó là lý do tại sao SNSD luôn được coi là "girlgroup quốc dân" huyền thoại khi nhóm hoàn toàn hợp gu khán giả quê nhà trong cả âm nhạc lẫn concept. Và hiện nay, TWICE đang là cái tên xứng đáng nhất với danh hiệu "hậu duệ của SNSD" vì luôn mang đến hình ảnh dễ nhìn, tươi tắn và đáng yêu cùng chất nhạc dễ ngấm.

BTS và BlackPink có gì?

Nếu nhìn vào những yếu tố trên thì danh hiệu "quốc dân" có vẻ vẫn còn khá xa vời với BTS hay BlackPink bởi cả hình ảnh và phong cách âm nhạc mà 2 nhóm đang theo đuổi đều khá khác so với gu của phần đông công chúng.

Về phần nhạc, cả BTS và BlackPink đều không thiếu hit nhưng lại chưa "đủ tầm" để được công chúng coi là "hit quốc dân". Lý do bởi các ca khúc này, đặc biệt là của BTS đều coi trọng và đặt nặng yếu tố nghệ thuật. Nếu những sản phẩm của BlackPink được "đo ni đóng giày" bởi đội ngũ sản xuất nhà YG – nơi nổi tiếng với phong cách âm nhạc khác lạ, độc đáo, cá tính thì BTS cùng các producer Bighit luôn đề cao giá trị nội dung và thông điệp truyền tải. Cùng với đó, cả 2 đều hướng đến sự sáng tạo, đổi mới trong chất nhạc. Do đó mà những ca khúc đến từ họ đều mang theo những yếu tố mới mẻ và đậm chất nghệ thuật.

MV "IDOL" – BTS

MV "Kill This Love" – BLACKPINK

Tuy nhiên, những điểm tích cực này không phải lúc nào cũng hợp lòng công chúng. Nghệ thuật chưa bao giờ là dễ hiểu và cũng khó để đón nhận khi họ đã quá quen với những giai điệu đơn giản, dễ nghe, dễ ngấm.

Thêm nữa, hình ảnh của BTS và BlackPink cũng chưa phải gu của người Hàn. Trong khi đông đảo khán giả vẫn yêu thích những kiểu "đẹp tựa hoa", ngọt ngào hay dễ thương thì "gà" nhà Bighit hay YG đều không có. Với Bangtan, nhóm ra mắt cùng concept hip-hop nổi loạn, dữ dằn. Dù luôn đổi mới hình ảnh qua từng lần trở lại nhưng những gì các nam idol theo đuổi vẫn chưa giành trọn điểm trong lòng công chúng.

Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 7.

Đặc biệt là BlackPink khi ngay từ lúc debut, 4 nàng hắc hường đã theo đuổi hình ảnh girlcrush mạnh mẽ, lạnh lùng, còn thị hiếu của công chúng lại là concept của TWICE. Đó là lý do dù chưa bao giờ nếm mùi flop nhưng BlackPink cũng chưa bao giờ thắng TWICE trong trận chiến giành danh hiệu "quốc dân".

Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 8.

Thị trường quốc tế thích gì?

Dù cái tên BTS hay BlackPink chưa từng được đặt cùng danh hiệu "quốc dân" của người Hàn nhưng cả 2 idolgroup này lại nhận được sự đánh giá cao từ công chúng quốc tế.

Nhìn từ thị trường quốc tế mà nổi bật và rõ ràng nhất là US-UK đều dễ thấy những giá trị nghệ thuật trong âm nhạc, sự sáng tạo luôn được đề cao và đặt lên hàng đầu. Ở nền âm nhạc sôi động và cũng khó tính bậc nhất thế giới này, hình ảnh của nghệ sĩ không bị gò bó trong những quan niệm khắt khe về cái đẹp mà trên hết là tài năng và thực lực. Họ ưa chuộng sự mạnh mẽ, đánh giá cao những cá tính nổi bật và mới mẻ. Đây là những điều mà cả BTS và BlackPink đang thể hiện rất tốt.

Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 9.
Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 10.

Phong cách âm nhạc hay hình ảnh mạnh mẽ của BTS và BlackPink rất hợp gu quốc tế

Nếu tiếp tục vịn vào 2 chữ "quốc dân" để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop vươn ra biển lớn?

Trên cương vị những nghệ sĩ hoạt động tại Hàn Quốc thì sức nặng và sự cao quý của danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân" là không thể phủ nhận bởi nó thể hiện sự công nhận gián tiếp nhưng rõ ràng của công chúng với các idol và ca khúc. Tuy nhiên, chính sự bó hẹp trong quy mô một đất nước của chữ "quốc dân" lại đang phần nào kìm hãm sự phát triển và lớn mạnh mà Kpop đang hướng đến.

Những gì BTS và BlackPink đạt được trên trường quốc tế là điều không dễ dàng và rất đáng được trân trọng. Từng thứ hạng, từng thành tích hay mỗi cơ hội hợp tác, dù nhỏ cũng chứng tỏ bước tiến lớn đồng thời là sự công nhận từ công chúng quốc tế với âm nhạc của họ nói riêng và Kpop nói chung. Trong bối cảnh giao thoa văn hóa mạnh mẽ, những khoảng cách hay khác biệt ngày càng bị thu hẹp như hiện nay thì cần thiết phải có sự cởi mở, đón nhận hơn từ công chúng với những nỗ lực sáng tạo, đổi mới của các idol. Đó là cách giúp Kpop duy trì những nét đặc sắc riêng đồng thời được công nhận nhiều hơn trên thị trường quốc tế.

Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 11.
Nếu mãi vịn vào danh hiệu quốc dân để phủ nhận BTS và BlackPink, ai sẽ giúp Kpop cất cánh ra biển lớn? - Ảnh 12.

Những nét nghệ thuật, sự dám đổi mới của BlackPink và BTS đáng được trân trọng và đề cao hơn nữa

Khi nào công chúng vẫn còn đặt nặng và dùng danh hiệu "quốc dân" để đánh giá sự thành công hay phủ nhận những thành tích, nỗ lực của các nghệ sĩ như BTS và BlackPink thì khi ấy Kpop vẫn chưa thể bung mình, sải cánh ra biển lớn để cạnh tranh mạnh mẽ với những nền âm nhạc tiến bộ khác.