Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì?

Sao Hôm, Theo Helino 08:26 15/04/2018

Isaac làm ca sĩ, Lan Khuê làm siêu mẫu hay Phạm Hương ghi dấu ấn sâu đậm với hình ảnh Hoa hậu,… là điều mà ai cũng biết. Nhưng nếu có một ngày, các sao Việt không... làm "sao" nữa thì họ sẽ làm gì?

Không chỉ sở hữu tài năng trời phú và ngoại hình lung linh, nhiều sao Việt còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi sở hữu trình độ học vấn đáng nể. Họ từng đỗ và theo học nhiều trường Đại học danh tiếng, thậm chí có người tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng giỏi. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau cũng như đam mê to lớn với nghệ thuật, các sao Việt đã quyết định tạm gác công việc hiện tại để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng đã bao giờ bạn thắc mắc, nếu không làm sao Việt, các sao nhà mình sẽ làm nghề gì chưa?

Tóc Tiên – Bác sĩ Y học Cổ truyền

Đã bao giờ bạn thắc mắc nếu không làm nữ ca sĩ cá tính, gợi cảm như hiện tại, Tóc Tiên sẽ làm gì chưa? Xin trả lời đó là: Bác sĩ. Nghe thì chẳng liên quan gì nhưng thực ra Tóc Tiên từng là học sinh giỏi của trường Lê Hồng Phong và thi đậu vào khoa Y học cổ truyền của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, vì quá đam mê ca hát, Tóc Tiên đã bảo lưu việc học giữa chừng để chạy theo "con tim" của mình.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 1.

Vâng! Cô ấy muốn trở thành bác sĩ đó. Thử tưởng tượng xem cô gái nóng bỏng kia trong trang phục blouse trắng trông sẽ thế nào?

Isaac – Bác sĩ Thú y

Có vẻ các sao Việt nhà ta rất thích làm thầy thuốc khi ngoài Tóc Tiên, anh chàng Isaac điển trai cũng từng học khoa Thú y tại Đại học Cần Thơ. Chẳng cần làm ca sĩ, chỉ cần hình dung viễn cảnh Isaac mặc áo blouse trắng và ân cần chăm sóc thú cưng thôi cũng đủ các fan "chết đứ đừ" rồi.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 2.

Phạm Hương – Giảng viên

Nếu như không tham gia và đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì có lẽ chúng ta sẽ được thấy một cô giáo Phạm Hương. Người đẹp từng công tác tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn nhiều năm liền. Sau này, Phạm Hương cũng nhiều lần tâm sự về công việc này, thậm chí, cô tiết lộ rằng sẽ tiếp tục công việc giảng dạy tại trường nếu thu xếp được thời gian.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 3.

Thanh Duy – Giáo viên dạy tiếng Anh

Nổi tiếng bởi tính cách lầy lội, hài hước, Thanh Duy làm ca sĩ hay tham gia gameshow truyền hình cũng giành được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả. Đã có lần, Thanh Duy còn gây bất ngờ khi tiết lộ mình từng là giáo viên dạy tiếng Anh trước khi thành ca sĩ. Với niềm yêu thích tiếng Anh từ bé, Thanh Duy từng thi đỗ vào ngành Sư phạm Anh Văn, khoa Sư phạm, đại học Cần Thơ với số điểm khá cao.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 4.

Tuy nhiên, niềm yêu thích tiếng Anh đành nhường chỗ cho đam mê ca hát khi anh giành vị trí Á quân chung cuộc Vietnam Idol và bắt đầu con đường ca hát từ đó.

Lan Khuê – Hướng dẫn viên du lịch

Vị HLV Lan Khuê từng khiến khán giả không khỏi nức lòng khi thể hiện khả năng tiếng Anh trôi chảy khi đến với Miss World 2015, nhưng ít ai biết cô còn thông thạo một ngôn ngữ khác là tiếng Đức. Điều đó thể hiện ở việc nữ siêu mẫu từng theo học khoa tiếng Đức, Đại học Xã hội Nhân văn trước khi rẽ ngang sang con đường làm mẫu, thậm chí, Lan Khuê từng có lần trình diễn một ca khúc bằng tiếng Đức khá ngọt. Với việc học khoa tiếng Đức, Lan Khuê hoàn toàn có thể làm hướng dẫn viên du lịch, phiên dịch viên,.. và cả giảng viên giống Phạm Hương.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 5.

Hoàng Thùy Linh – Đạo diễn

Hoàng Thùy Linh không chỉ chứng minh khả năng diễn xuất qua seri Nhật ký Vàng Anh mà còn thể hiện niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7 khi từng đậu thủ khoa lớp Đạo diễn Truyền hình của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Tuy rằng sau này, Hoàng Thùy Linh chỉ chuyên tâm với con đường ca hát nhưng biết đâu trong tương lai, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim do chính Hoàng Thùy Linh sản xuất?

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 6.

Uyên Linh – Cán bộ Ngoại giao

Nếu không thi Vietnam Idol 2010 và giành giải Quán quân, có lẽ Uyên Linh có thể là một cán bộ trong Bộ Ngoại giao. Khi còn lớp 12 từng một thân một mình ra Hà Nội để theo học Học viện Ngoại giao như ước mơ của mình. Sau đó, con đường của Uyên Linh rẽ sang hướng khác khi cô phát hiện ra khát khao với âm nhạc của bản thân và ghi danh vào cuộc thi Vietnam Idol 2010. Đây có lẽ là quyết định chính xác khi nữ ca sĩ lên ngôi Quán quân. Sau khi rời khỏi cuộc thi, sự nghiệp của Uyên Linh lên "như diều gặp gió", thậm chí cô được mệnh danh "diva thứ 5" của làng nhạc Việt.

Nếu không làm người nổi tiếng, các sao Việt sẽ làm nghề gì? - Ảnh 7.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày