Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì?

Hương Thịnh, Theo Helino 00:31 03/01/2018

Hẳn bạn sẽ vò đầu bứt tai 1 hồi không thể trả lời được khi được hỏi những đối tượng đó thực chất là gì.

Bạn cứ nghĩ rằng, trong thời đại công nghệ 4.0 thì không có gì là bí ẩn đối với mình, bởi chỉ cần vài cú nhập chuột là hình ảnh hiện ra.

Vậy, hãy xem những bức hình sau mà không đọc tiêu đề, bạn có thể đoán chúng là gì đấy!

1. Trái tim cá voi

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 1.

Đây là trái tim khổng lồ của loài cá voi xanh, loài có tim lớn nhất trong tất cả các loài động vật trên Trái đất. Trái tim này có kích thước tương đương với một chiếc tủ lạnh lớn, có thể bơm 220 lít máu/giây và nặng gần 200kg.

2. Túi trứng của cá mập

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 2.

Trứng cá mập được chứa trong một túi nang mỏng bằng collagen. Không giống như các loài khác, trứng cá mập được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ cho tới khi nở và có thể đạt tới kích thước 35 cm, tương đương với một chiếc bánh pizza cỡ lớn.

3. Điểm bắt đầu của Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 3.

Hình ảnh trên là Sơn Hải quan - cửa ải đầu tiên cũng là điểm bắt đầu của Vạn Lý Trường Thành. Cửa ải này nằm ở nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh, phía Nam của dãy núi Yên Sơn, phía bắc của Biển Bột Hải và do vị tướng nổi tiếng Từ Đạt của nhà Minh xây dựng.

Nơi đây gắn với sự kiện người Mãn Châu vượt Trường Thành tràn vào Trung Quốc, đánh dấu sự sụp đổ của nhà Minh cũng như vai trò quân sự của Trường Thành. Tường thành tại Sơn Hải Quan cao 14m và dày 7m.

4. Cầu vồng "máu"

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 4.

Hiện tượng cầu vồng đỏ xảy ra ở thời điểm hoàng hôn hay bình minh khi Mặt trời nằm ngang đường chân trời. Lúc đó, ánh nắng sẽ đi một quãng đường rất dài qua bầu khí quyển. 

Trong quá trình đó, không khí sẽ phân tán bớt màu lạnh. Những màu nóng hơn sẽ hội tụ lại ở dải màu đỏ của cầu vồng, và dần dần các màu như tím, xanh lục và cam nhạt dần, chỉ còn lại một màu đỏ duy nhất.

5. Nấm lửa

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 5.

Là thành viên nhóm nấm san hô (Coral Fungi), những cây nấm mọc trên khúc gỗ trông giống như những ngọn lửa nhỏ bé nên còn được gọi là nấm lửa (Flame Fungus). Chúng có thể có màu đỏ hay màu hồng và sinh trưởng trên các thân cây mục nát.

6. Trachyandra - loài cây trông như giun 

Trachyandra là một loài thực vật có hoa, được xếp vào họ thực vật Lan nhật quang, cùng họ với cây lô hội.

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 6.

Loài này được nhà nghiên cứu Baker Oberm miêu tả đầu tiên vào năm 1962. Nhìn bề ngoài, chúng trông giống như các xúc tu của loài bạch tuộc hay con giun màu xanh bò lổm ngổm vậy. 

7. Mắt nhện

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 7.

Đây là hình ảnh con mắt được phóng đại nhiều lần của loài nhện chân dài sống phổ biến ở các khu đô thị. 

Chúng ta thường nghe đồn chúng có nọc độc nhưng do răng quá nhỏ nên không thể cắn người. Sự thực là chúng không hề có nọc độc như mọi người nghĩ.

8. Cá kiếm con

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 8.

Cá kiếm con có lẽ là loài sinh vật biển dễ thương nhất quả đất với chiều dài cơ thể chỉ được tính bằng mm. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cơ thể chúng có thể dài tới 3m.

Nếu không đọc tiêu đề, đố bạn biết những đối tượng tự nhiên dưới đây là gì? - Ảnh 9.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi nó được ví là đấu sĩ của biển cả với cái mũi dài nhọn đặc biệt của mình.

Nguồn: Brightside, Telegraph, NationalGeographic, Chinaabc