Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào?

Long.J, Theo Trí Thức Trẻ 12:33 01/12/2018

Điều gì sẽ xảy ra khi các đại danh họa như Leonardo Da Vinci hay Salvador Dali tự thiết kế logo hiện đại cho họ.

Sau một thời gian dài làm việc với tư cách branding designer, Milton Omena, nghệ sĩ đến từ Brazil, quyết định thử thách bản thân để mở rộng ranh giới của mình trong thiết kế.

Milton nghĩ đến việc: Điều gì sẽ xảy ra khi các đại danh họa như Leonardo Da Vinci hay Salvador Dali tự thiết kế logo hiện đại cho họ? Designer này đã dành thời gian tìm hiểu phong cách hội họa, cá tính, thói quen và cả lối sống của các danh họa và tạo cho mỗi người một bộ logo.

Leonardo da Vinci

Những gì còn lưu lại về Leonardo da Vinci như bản vẽ phác thảo, sổ tay... đều được Milton nghiên cứu. Khâm phục khả năng nhìn nhận chiều sâu của vật thể trong nhiều môi trường khác nhau của Vinci, Milton cho rằng chính phát minh của ông sẽ thể hiện rõ nhất con người ông.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 1.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 2.

Vincent van Gogh

Vincent Van Gogh được cho là người chu đáo, tỉ mỉ và cũng rất kín đáo. Nét vẽ và cách sử dụng màu sắc của ông đã trở thành bản sắc độc nhất vô nhị, có tầm ảnh hưởng to lớn trong thế giới hội họa.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 3.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 4.

Claude Monet

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 5.

Monet là một trong những nghệ sĩ trường phái Ấn tượng có ảnh hưởng nhất, và tên của phong trào nghệ thuật này xuất phát từ chính tác phẩm của ông: "Ấn tượng: Mặt trời mọc".

Milton bị ấn tượng mạnh mẽ bởi bức tranh vẽ cây cầu màu xanh bắc qua hồ nước của Monet. Vì vậy logo dưới đây đã ra đời.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 6.

Salvador Dalí

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 7.

Dali là một trong những người đàn ông kỳ quặc bậc nhất, đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa siêu thực. Tuy nhiên, có vẻ ông lại được biết đến nhiều hơn qua bộ ria mép vểnh ngược. Tuy nhiên, cuối cùng Milton lại chọn... đồng hồ chảy.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 8.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 9.

Pablo Picasso

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 10.

Những tác phẩm hội họa mà Pablo Picasso để lại được coi là kho tàng nghệ thuật đắt đỏ nhất từng được bán đấu giá. Không chỉ là một danh họa, Picasso còn khẳng định được khả năng tỏng lĩnh vực điêu khắc.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 11.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 12.

Piet Mondrian

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 13.

Mondrian là họa sĩ người Hà Lan, ông được coi là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Khả năng ứng dụng hình học vào hội họa của Mondrian đã để lại dấu ấn khó phai trong lịch sử. Đáng chú ý hơn, phong cách nghệ thuật này còn ảnh hưởng sâu rộng tới thiết kế đồ họa của thế giới hiện đại.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 14.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 15.

Jackson Pollock

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 16.

Pollock là một người đàn ông nổi loạn, được biết đến với những bức tranh khác thường và hết sức trừu tượng. Ông thường xuyên vẽ ra sàn và đôi khi để lại những vết cháy xém của thuốc lá trên toan vẽ.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 17.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 18.

Andy Warhol

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 19.

Tên tuổi lớn nhất trong phong trào pop-art. Màu sắc tươi sáng tương phản của ông là biểu tượng của sự quyến rũ và có thể ứng dụng vào thương mại. Trong logo này, nhà thiết kế đã tìm cách tái sử dụng những màu được dùng trong bức tranh nổi tiếng vẽ Marilyn Monroe.

Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 20.
Nếu hãy còn sống, logo của các danh họa nổi tiếng thế giới trông như thế nào? - Ảnh 21.

Theo B.P