Nếu đã coi mình là fan hâm mộ Việt Nam chân chính, đừng làm hành vi thiếu văn hoá thế này nữa!

Âu Dương Phi Phàm, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/01/2018

Một số thành phần quá khích đã kéo vào Facebook của cầu thủ Andrey Sidorov để trút sự tức giận một cách thiếu văn hóa. Hành động này đang khiến dân tình bức xúc vì nó có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của cộng đồng quốc tế về những điều tuyệt vời U23 đã thể hiện trên sân bóng.

Những giờ qua thật sự là những giờ khắc lịch sử của bóng đá nước nhà. Dù các cầu thủ U23 của chúng ta chưa chạm tay vào chức vô địch nhưng họ đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời, ý chí đáng ngưỡng mộ. 

Thắng thua đôi khi không quan trọng bằng hành trình nhiều cảm xúc để chúng ta đến với cái đích cuối cùng. Đa phần CĐV Việt hiểu được điều này song vẫn còn một số người chưa ý thức được ý nghĩa thật sự của một trận đấu. 

Nếu đã coi mình là fan hâm mộ Việt Nam chân chính, đừng làm hành vi thiếu văn hoá thế này nữa! - Ảnh 1.

Một trận đấu đẹp, ý nghĩa của nó không phải nằm ở thắng thua mà là ở khoảnh khắc này thi tất cả cùng với nhau vượt qua mọi khó khăn.

Chưa hài lòng với kết quả trận chung kết, một số thành phần quá khích đã điên cuồng chỉ trích Andrey Sidorov của đội Uzbekistan, cho rằng anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái kết chúng ta vụt mất chức vô địch. 

Andrey Sidorov là cầu thủ được tung vào cuối trận. Ngay pha chạm bóng đầu tiên, Sidorov đã ghi bàn bằng một cú vô-lê khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng "bó tay". Như một cách để trút cơn thịnh nộ vô lý của mình, các "anh hùng bàn phím" thi nhau xả vào Facebook cá nhân của cầu thủ đội bạn vô số những từ ngữ thiếu văn hóa cùng thái độ hằn học, tức giận mất kiểm soát.

Đọc những "comment" xúc phạm cầu thủ của đội bạn đến chính chúng ta cũng cảm thấy phẫn nộ mà quay ra hỏi nhau rằng: "Đây là những gì người ta làm sau một trận thua ư? Uổng công những cố gắng của U23 quá!". 

Nếu đã coi mình là fan hâm mộ Việt Nam chân chính, đừng làm hành vi thiếu văn hoá thế này nữa! - Ảnh 2.

Uzbekistan giành chiến thắng nhưng U23 vô địch trong lòng chúng ta và rất nhiều CĐV Đông Nam Á khác.

Chính CĐV Việt Nam còn cảm thấy phải lên án về điều đó thì những CĐV Uzbekistan, những người hâm mộ châu Á khi nhìn vào những lời lẽ quá khích ấy, họ sẽ nghĩ gì về fan hâm mộ Việt đây? Nhất là khi chúng ta vừa trở thành Á quân của một giải đấu lớn, một bộ phận không nhỏ fan quốc tế đều đang nhìn về Việt Nam với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục.

Thật đáng buồn là điều này lại xảy ra. Phải dùng từ "lại" vì đây không phải lần đầu tiên dân mạng Việt mất kiểm soát khi có ai đó động đến thần tượng hay người họ yêu quý trong các trận bóng. Nhưng nếu đã coi mình là fan hâm mộ Việt Nam chân chính, đừng làm hành vi thiếu văn hoá thế này nữa. Bạn hãy nghĩ kỹ lại xem, CĐV Qatar hay Iraq có vào Facebook của những cầu thủ Việt để "ném đá" khi chúng ta thắng họ, như các bạn đang làm với người khác không? Chưa từng!

Nếu đã coi mình là fan hâm mộ Việt Nam chân chính, đừng làm hành vi thiếu văn hoá thế này nữa! - Ảnh 3.

Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, xin đừng biến những cố gắng ấy thành bọt biển vì những suy nghĩ và hành động nông cạn của bạn!

Bạn sẽ chẳng nhận được gì từ những việc vô nghĩa hay thậm chí là đáng xấu hổ ấy. Có chăng, đó sẽ là cái nhìn thiếu thiện cảm của những CĐV quốc tế dành những người hâm mộ Việt.

Cầu thủ của đội Uzbekistan không có lỗi, anh ta cũng chỉ đang cống hiến một đường bóng đẹp để làm nên thành tích của đội nhà. Và hơn hết U23 đã là nhà vô địch trong lòng tất cả chúng ta. Các chàng trai trẻ của chúng ta đã trưởng thành như thế nào trong suốt hành trình vừa qua, họ đã chơi hay như thế nào cho đến tận phút cuối? Vị thế của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng khu vực sẽ được đánh giá như thế nào sau này? Đó mới là mục đích cuối cùng của việc các cầu thủ đã nỗ lực hết mình cho đến giây cuối cùng của trận bóng.

Hãy nhớ rằng, U23 Việt Nam không chỉ là á quân châu lục, họ còn là những cầu thủ được vinh danh vì chơi đẹp nhất giải U23 châu Á. Nếu bạn còn nghĩ đến những nỗ lực của các cầu thủ trẻ trên sân Thường Châu tuyết rơi trắng xóa, hãy ngừng hành động vô văn hóa của mình lại ngay đi!