Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 "tội đồ"

Velvet Teddy, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 02/01/2020

Rửa mặt là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da. Vậy nhưng mọi công sức của bạn sẽ dễ "đổ sông đổ bể" nếu loại sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 thành phần sau đây. Đây chính là 5 "tội đồ" làm da khô ráp, kích ứng, tệ hơn là nổi mụn.

Tội đồ 1: Sulfate

Chuyên gia Matthew Miller, người sáng lập trung tâm chăm sóc da Matthew Miller Skin cho biết sulfate là kẻ thù số 1 của làn da bởi chất làm sạch này có xu hướng "lột sạch" lớp màng ẩm của da, làm da mất đi độ cân bằng, từ đó trở nên khô ráp và kích ứng. Không chỉ riêng Miller, gần như bất cứ chuyên gia da liễu nào cũng khuyên các bệnh nhân nên tránh xa sữa rửa mặt có chứa chất tẩy rửa mạnh như sulfate.

Thành phần thay thế: Sodium hydroxypropylsulfonate, sodium coco-glucoside tartrate, cocamidopropyl hydroxysultaine, sodium cocoamphoacetate. Đây đều là những chất làm sạch nhẹ dịu, không gây kích ứng da cũng như xâm hại lớp màng ẩm tự nhiên của da.

Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 tội đồ - Ảnh 1.

Tội đồ 2: Benzoyl Peroxide

"Benzoyl Peroxide có thể là thành phần trị mụn hiệu quả, nhưng chỉ phù hợp với liệu trình trị mụn trong một thời gian ngắn mà thôi. Khi bạn sử dụng sản phẩm có chứa thành phần này trong một thời gian dài, đơn cử như sữa rửa mặt, nó sẽ làm tình trạng da trở nên tệ hơn, làm da khô rát, mẩn đỏ và dễ kích ứng" - chuyên gia Miller cho hay.

Thành phần thay thế: Salicylic Acid. "Salicylic Acid có thể hòa tan dầu, vậy nên nó sẽ loại bỏ dầu thừa, cặn bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, mang đến hiệu quả trị mụn rất tốt cho da dầu mụn. Tuy Salicylic Acid không gây hại cho da như Benzoyl Peroxide nhưng bạn vẫn nên sử dụng nó một cách vừa phải, đừng lạm dụng".

Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 tội đồ - Ảnh 2.

Tội đồ 3: Cồn xấu

Chuyên gia Miller nhấn mạnh cồn có nhiều loại và không phải loại nào cũng có hại cho da. "Tội đồ" mà chúng ta đang nói đến ở đây là cồn xấu. "Có rất nhiều công thức cồn khác nhau, có loại không hề gây khô da mà thậm chí còn cấp ẩm cho da là đằng khác. Thứ mà bạn nên tránh là cồn xấu - các loại cồn có tên đặc thù như alcohol hay denatured alcohol ghi trên nhãn. Thành phần này sẽ còn gây hại cho da hơn nữa nếu như sản phẩm sữa rửa mặt bạn dùng không có thành phần cấp ẩm khác để cân bằng lại. Nhưng tốt hơn hết là bạn hãy tránh xa alcohol cũng như denatured alcohol".

Thành phần thay thế: "Những loại cồn béo như cetyl alcohol, stearyl alcohol không gây hại da và bạn có thể tin tưởng chúng. Chúng thường đóng vai trò chất cấp ẩm, chất làm đặc trong các loại sữa rửa mặt, và rất có lợi cho da khô" - chuyên gia Miller chia sẻ.

Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 tội đồ - Ảnh 3.

Tội đồ 4: Hương liệu

Hương thơm trong tuýp sữa rửa mặt mà bạn dùng có thể mang đến cảm giác rất thư giãn nhưng kỳ thực lại không hề tốt cho da. Với làn da nhạy cảm, hương liệu nhân tạo có thể gây kích ứng, đặc biệt là vào mùa đông. Vì lẽ đó, chuyên gia Matthew Miller khuyên bạn nên tránh xa các loại sữa rửa mặt có chứa hương liệu nhân tạo để đảm bảo an toàn cho da.

Thành phần thay thế: Tinh dầu. Những sản phẩm sữa rửa mặt chất lượng thường dùng tinh dầu tự nhiên như chất tạo hương, cho mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng vẫn đảm bảo thân thiện với làn da.

Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 tội đồ - Ảnh 4.

Tội đồ 5: Màu nhân tạo

Tưởng vô tội nhưng màu nhuộm nhân tạo có thể "quấy rối" tuyến dầu trên da bạn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông, từ đó gây mụn. Ngay cả khi đó không phải là vấn đề thì màu nhuộm nhân tạo cũng không mang đến bất cứ tác dụng nào cho làn da, vậy nên tốt hơn hết là bạn hãy cho thành phần này vào danh sách đen.

Thành phần thay thế: Nhiều thương hiệu không can thiệp vào màu sắc của sản phẩm sữa rửa mặt mà giữ nguyên màu thành phẩm được tạo nên bởi các thành phần tự nhiên trong chính sản phẩm. Màu nhuộm tự nhiên đến từ các thành phần thảo dược được cho là lựa chọn an toàn hơn cho làn da. 

Nếu bạn chăm mãi mà da vẫn chẳng mướt mát, lại còn nổi mụn, dễ là do sữa rửa mặt bạn đang dùng có chứa 5 tội đồ - Ảnh 5.

Theo WhoWhatWear