Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup

Thùy Dương, Theo Trí Thức Trẻ 23:41 12/02/2019

Chẳng những không là “bệ đỡ” vững chắc, những công ty giải trí này còn khiến con đường sự nghiệp của các idolgroup dần trở nên tăm tối.

Tại Hàn Quốc, hầu hết các thần tượng đều bắt đầu sự nghiệp bằng cách đầu quân vào các công ty giải trí, trải qua thời gian làm thực tập sinh rồi sau đó mới ra mắt khán giả. Bởi vậy mà những công ty này có vai trò quan trọng trong việc định hướng và dẫn dắt các tài năng đi đến thành công. Tuy nhiên, không ít "bệ đỡ" chẳng những không giúp thần tượng trở nên phổ biến hơn với công chúng mà còn khiến họ mất đi danh tiếng và sự nghiệp của mình.

Mới đây, một cuộc thảo luận của cư dân mạng đã "gọi hồn" 5 công ty giải trí với "tội danh" hủy hoại sự nghiệp các idolgroup của mình.

1. MBK Entertainment

MBK bị gọi tên đầu tiên với lịch sử đen tối của mình. Người hâm mộ có lẽ vẫn chưa khỏi tiếc nuối cho girlgroup đình đám một thời T-ara khi nhóm phải trải qua scandal lục đục, sau đó là cuộc chiến pháp lý với chính công ty quản lý của mình. MBK lúc ấy đã không những không thể minh oan cho các cô gái mà thậm chí sau đó còn quyết giành bằng được bản quyền cho cái tên T-ara. Điều này khiến girlgroup đang trên đỉnh cao của sự nghiệp phải ngừng hoạt động và đến giờ vẫn chưa thể tái hợp.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 1.

MBK đã góp phần không nhỏ vào sự sụp đổ của girlgroup đình đám một thời

Hiện tại, công ty của CEO Kim Kwang-soo vẫn nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bởi cách đối xử và quản lý với girlgroup DIA. Sự ra đi của "cây hút fan" Eunji, Jenny cùng những đợt comeback rời rạc khiến "em gái cũ" của T-ara không thể bật lên được.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 2.

Dù đã có bài học từ T-ara nhưng cách quản lý của MBK với DIA cũng không khá khẩm hơn

2. TS Entertainment

Từng là đối thủ "máu mặt" của EXO về độ nổi tiếng hồi mới ra mắt nhưng mọi công sức của B.A.P như đổ xuống sông xuống biển khi cuộc đấu tranh với công ty chủ quản TS Entertainment nổ ra. Bản hợp đồng "nô lệ", mức lương quá khiêm tốn trong khi phải làm việc cật lực, đối mặt với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng đã khiến các thành viên quyết đối đầu với công ty suốt 1 năm.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 3.

B.A.P đã kiện công ty của mình vì bản hợp đồng "nô lệ"

Dù sau đó đã rút đơn kiện và tái xuất nhưng B.A.P vẫn không thể lấy lại danh tiếng và sự quan tâm của công chúng như trước kia. Bên cạnh đó, việc 2 thành viên Yongguk và Zelo rời nhóm cũng khiến netizen tin rằng boygroup này sẽ sớm tan rã.

3. Pledis Entertainment

Là một công ty giải trí khá nổi tiếng của Kpop với nhiều idol tài năng nhưng Pledis cũng khiến người hâm mộ phẫn nộ bởi cách hoạt động và quản lý yếu kém của mình.

PRISTIN – girgroup thế hệ 3 sở hữu những gương mặt sáng giá bước ra từ I.O.I, thậm chí đạt giải Tân binh xuất sắc tại MAMA 2017 đã bặt vô âm tín hơn 1 năm nay. Kể từ khi ra mắt "We like" vào tháng 8 năm 2017, người hâm mộ chưa được đón chào sự trở lại nào của các nữ idol. Nhóm nhỏ PRISTIN V cũng gặp tình trạng tương tự sau single "Get it" phát hành giữa năm 2018.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 4.

PRISTIN đã im ắng một thời gian dài

Tuy nhiên, PRISTIN dường như vẫn còn khá may mắn so với các đàn anh, đàn chị của mình. Công chúng chắc hẳn chưa thể quên trường hợp của NU’EST. Từng nổi đình nổi đám với loạt hit từ khi mới debut nhưng boygroup nhà Pledis đã khiến giám khảo cũng phải rơi nước mắt, xót xa khi xuất hiện tại Produce 101 cùng hi vọng mong manh tìm lại được hào quang trên sân khấu sau quãng thời gian hoạt động kém hiệu quả. 

Việc bỏ bê, đẩy boygroup sang hoạt động tại thị trường Nhật Bản trong khi quá chú trọng đầu tư cho SEVENTEEN từ khi chưa ra mắt của công ty quản lý khi ấy đã khiến hình ảnh NU’EST ngày càng trở nên mờ nhạt trong mắt người hâm mộ. May mắn thay, nhóm đã dần thu hút sự quan tâm trở lại sau khi tham gia Produce 101 và đạt được những thành tích đáng kể với "Dijavu".

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 5.

Sự nghiệp của NUEST cũng từng có quãng thời gian tuyệt vọng vì sự bỏ bê của Pledis

Chưa hết, After School – girlgroup nổi tiếng với những vũ đạo ấn tượng cũng biến mất khỏi bản đồ kpop suốt hơn 5 năm qua. Nếu như thời điểm các nữ thần tượng bắt đầu bị ngưng hoạt động là khi Pledis đang gặp phải khủng hoảng tài chính thì đến khi công ty này đã ổn định, sự trở lại của After School vẫn còn là dấu hỏi lớn. Thậm chí, một lời tuyên bố tan rã hay không cũng không được không ty quản lý này đưa ra. Điều này còn tồi tệ và đáng sợ hơn nhiều so với việc không được debut.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 6.

Con đường ca hát của After School dường như cũng đã kết thúc khi hơn 5 năm qua, công ty không cho nhóm trở lại

4. YG Entertainment

Là một trong bộ 3 công ty quyền lực và thành công nhất Kpop nhưng YG cũng như chủ tịch Yang vẫn thường xuyên bị netizen "ném đá" không thương tiếc vì cách quản lý của mình.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 7.

Dù sở hữu âm nhạc chất lượng nhưng YG và "bố Yang" vẫn bị netizen chỉ trích bởi cách quản lý và đối xử với "gà" nhà

Từ việc không biết cách xử lý triệt để scandal đến việc không biết cách để tạo nên sức mạnh fandom cho "gà" nhà là điều khiến người hâm mộ không khỏi chán nản về YG. Đáng thất vọng hơn là khi công ty đóng băng hoạt động của 2NE1 rồi đột ngột tuyên bố tan rã, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của các nữ thần tượng tài năng trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 8.

Netizen đã không ngừng chỉ trích YG khi để 2NE1 tan rã

Đồng thời, hàng loạt nghệ sĩ khác cũng bị chủ tịch Yang giấu trong "hòm kho báu" không cho tái xuất như Lee Hi, AKMU, CL,... cũng khiến con đường sự nghiệp của các thần tượng này ngày càng trở nên tăm tối.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 9.

2 anh em tài năng của AKMU cũng không được "bố Yang" quan tâm đúng mực

5. Chorme Entertainment

Chrome Entertainment là công ty đứng sau Crayon Pop. Girlgroup này từng trở thành hiện tượng của kpop năm 2013 cùng bản hit "Bar Bar Bar". Bài hát thậm chí được so sánh với siêu hit "Gangnam Style" của PSY, đồng thời mang về cho Chorme một thỏa thuận hợp tác với Sony. Tuy nhiên, thay vì tận dụng sự thành công của ca khúc để ra mắt một sản phẩm mới thì công ty lại cho phát hành một bản remix của "Bar Bar Bar" khiến người hâm mộ vô cùng ngán ngẩm. Điều này đã khiến Crayon Pop trở thành nhóm nhạc "một hit" và sau đó cũng mất tăm khỏi đấu trường Kpop.

Netizen đồng lòng chọn ra 5 công ty đã hủy hoại sự nghiệp của các idolgroup - Ảnh 10.

Crayon Pop đã biến mất khỏi bản đồ Kpop sau hit "Bar Bar Bar"

Nguồn tham khảo: Koreaboo