"Nên đưa Quế Ngọc Hải lên đánh chặn để tránh phạt đền"

Kỳ Phong, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 07/12/2016

HLV Trần Bình Sự đưa ra quan điểm về việc sử dụng trung vệ Quế Ngọc Hải trước trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào chiều nay trên sân Mỹ Đình.

Nên đưa Quế Ngọc Hải lên đánh chặn để tránh phạt đền - Ảnh 1.

"Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh cho rằng nên đưa trung vệ Quế Ngọc Hải lên đá vị trí tiền vệ trụ cùng với Xuân Trường và tôi cũng đồng ý với quan điểm này.

Tôi nhớ Quế Ngọc Hải cũng từng chơi vị trí này và đội tuyển Việt Nam đang thiếu một cầu thủ có thể đá thay Hoàng Thịnh, nếu tiền vệ này không kịp hồi phục chấn thương vào chiều nay.

Ngoài ra, Ngọc Hải lên đá tiền vệ trụ có thể tránh xa khu thành, nhằm tránh trường hợp có thể gây ra phạt đền như trận lượt đi.

Nếu đưa Ngọc Hải lên đá tiền vệ thì đội tuyển Việt Nam nên dùng cặp trung vệ Đình Luật và Tiến Dũng. Tôi nghĩ họ sẽ đá tốt với nhau", HLV Trần Bình Sự phân tích.

Nên đưa Quế Ngọc Hải lên đánh chặn để tránh phạt đền - Ảnh 2.

Sở dĩ ông thầy gốc Hải Phòng đưa ra quan điểm này vì nhận định rằng: "Indonesia sẽ không chơi giống trận lượt đi nữa đâu. Họ sẽ chủ động phòng ngự nhiều hơn và chờ chực cơ hội phản đòn. Thế nên, vị trí tiền vệ trụ đánh chặn là rất quan trọng. Ai đá thay Hoàng Thịnh mới là vấn đề lớn.

Văn Thắng đá trận lượt đi có thể phát động tấn công cùng Xuân Trường nhưng không phải mẫu tiền vệ có thể đánh chặn tốt. Điều này khiến cho đội tuyển Việt Nam chưa có được hàng tiền vệ có thể công - thủ tốt nhất.

Indonesia chơi phòng ngự phản công thì đội tuyển Việt Nam phải làm sao có một tiền vệ phòng ngự thật tốt để chống lại các pha phản công nhanh của đối thủ".

Nên đưa Quế Ngọc Hải lên đánh chặn để tránh phạt đền - Ảnh 3.

Nhận định về trận đấu tối nay, HLV Trần Bình Sự nói: "Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và chỉ thua cách biệt 1-2 lượt đi nên tôi tin các cầu thủ có thể lật ngược được tình thế nếu thể hiện được những gì tốt nhất.

Tuy nhiên, sức ép ghi bàn và khán giả nhà là điều mà đội tuyển Việt Nam cần hết sức bình tĩnh để giữ vững tâm lý chiến đấu trước Indonesia vào tối nay.

Cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam là phải thắng 1-0 hoặc thắng cách biệt 2 bàn trở lên. Đây cũng là điều gây áp lực cho thầy trò HLV Hữu Thắng, bởi không còn đường nào khác là phải chiến thắng trong thế bị dẫn trước 1-2.

Dẫu vậy, như tôi đã nói thì luôn có niềm tin lớn là đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Indonesia. Quan điểm của tôi là như thế, còn điều gì xảy ra phải chờ kết thúc trận đấu mới có thể biết được kết quả".