NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ

NHẬT PHẠM, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 23/10/2019

Ngay trong trận mở màn NBA 2019-2020, cả Toronto Raptors và New Orleans Pelicans đã cống hiến một trận đấu đầy căng thẳng. Kết quả chỉ được định đoạt sau khi 2 đội kéo nhau vào hiệp phụ đầu tiên trong mùa giải mới.

New Orleans Pelicans bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của "Siêu tân binh" Zion Williamson vì lý do chấn thương. Anthony Davis rời đội ở mùa hè vừa qua nhưng họ có một lực lượng dày hơn đáng kể với dàn sao trẻ đến từ Los Angeles Lakers. Trong khi đó, Toronto Raptors cũng mất đi Kawhi Leonard mà không có sự bổ sung nào đáng kể.

NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ - Ảnh 1.

Trận đấu bắt đầu bằng màn tri ân chức vô địch NBA 2019 của Toronto Raptors.

Pelicans từng 2 lần tạo được lợi thế dẩn trước hơn 10 điểm, nhưng sự già dơ của một đội bóng ĐKVĐ đã giúp họ gỡ lại những điểm số quan trọng khi hiệp 3 bắt đầu. Một thế trận giằng co được 2 bên tạo ra cho đến gần những giây cuối cùng.

Lỗi tấn công của Pascal Siakam khiến anh bị truất quyền thi đấu khi hiệp 4 còn 50 giây và Raptors bị dẫn trước 2 điểm. Kyle Lowry cân bằng tỉ số 117-117 trên vạch ném phạt và 2 cú ném hụt của Jrue Holiday (Pelicans) và Norman Powell (Raptors) đã đưa trận đấu vào hiệp phụ.

NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ - Ảnh 2.

Pascal Siakam đã chứng tỏ mình xứng đáng với bản hợp đồng mới.

Bằng kinh nghiệm của những nhà vô địch, bầy "Khủng long phương Bắc" đã xuất sắc giữ lại chiến thắng 130-122 tại sân nhà trong trận mở màn NBA 2019-2020. Pascal Siakam chứng minh bản hợp đồng 130 triệu USD mà Raptors trao cho anh là xứng đáng với 34 điểm và 18 rebounds.

Fred VanVleet ném 3 như thể không biết trật với 5/7 cú ném thành công, kết thúc trận đấu với 34 điểm, 7 kiến tạo và 5 rebounds. Nhạc trưởng Kyle Lowry có 22 điểm, Serge Ibaka có 13 điểm và OG Onunoby đóng góp 11 điểm cho đội chủ nhà.

Bên phía Pelicans, Brandon Ingram dẫn đầu với 22 điểm. JJ Redick có 16 điểm sau 4/6 cú ném 3 thành công. Josh Hart có 15 điểm và 10 reobunds, trong khi cầu thủ dự bị Nicolo Melli có 14 điểm với hiệu suất 71%. Jure Holiday ghi 13 điểm nhưng ném chỉ 40% và mắc đến 5 turnovers. "Bầy Bồ nông" có dàn cầu thủ ghi điểm đều hơn, nhưng việc thiếu một ngôi sao biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng đã khiến họ đánh rơi chiến thắng ở hiệp phụ.

NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ - Ảnh 3.

Brandon Ingram tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình trong hơn 3 năm vùa qua.

Dù không thể giành được chiến thắng, đoàn quân trẻ của HLV Alvin Gentry đã chứng minh họ hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với những đội bóng lớn hơn và một khi Zion Williamson trở lại, Pelicans sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong khi đó, sự trưởng thành của Pascal Siakam là điều mà Toronto Raptors rất cần đến ở chuyến hành trình bảo vệ ngai vàng của mình.

Toronto Raptors sẽ hành quân đến Boston Celtics vào ngày 26/10 tới đây, trong khi New Orleans Pelicans sẽ được trở về sân nhà Smothie King Center để đón tiếp Dallas Mavericks trong trận đấu cùng ngày.

Thông số hai đội sau trận đấu:

NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ - Ảnh 4.
NBA 2019-2020: Pascal Siakam bị truất quyền thi đấu, Toronto Raptors vượt qua New Orleans Pelicans trong hiệp phụ - Ảnh 5.

Ảnh: NBA.

National Basketball Association (NBA) là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Có 30 câu lạc bộ thành viên (29 ở Hoa Kỳ và 1 ở Canada), NBA là một thành viên tích cực của USAB, được công nhận bởi Liên đoàn bóng rổ thế giới FIBA.