NBA 2019-2020 ngày 22/11: Milwaukee Bucks vươn lên dẫn đầu miền Đông, New Orleans Pelicans tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ ở miền Tây

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 14:22 22/11/2019

Sáng ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), NBA 2019-2020 tiếp tục với 2 cặp đấu diễn ra tại 2 miền Đông-Tây nước Mỹ. Trong khi Milwaukee Bucks đã vươn lên vị trí dẫn đầu miền Đông sau khi đánh bại Portland Trail Blazers thì New Orleans Pelicans đã tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ sau chiến thắng trước Phoenix Suns.

1. Portland Trail Blazers 129-137 Milwaukee Bucks

NBA 2019-2020 ngày 22/11: Milwaukee Bucks vươn lên dẫn đầu miền Đông, New Orleans Pelicans tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ ở miền Tây - Ảnh 1.

Giannis Antetokounmpo thiết lập kỷ lục khủng sau chiến thắng trước Portland Trail Blazers.

Giannis Antetokounmpo đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Milwaukee Bucks ghi được hơn 20 điểm, 15 rebounds và 15 kiến tạo trong một trận đấu. Antetokounmpo đã ghi đến 24 điểm, 19 rebounds và 15 kiến tạo ở trận này. Bên cạnh anh, Eric Bledsoe cũng có ngày thi đấu xuất sắc khi ghi đến 30 điểm và 6 kiến tạo, qua đó giúp Bucks đánh bại đối thủ Portland Trail Blazers với tỷ số 137-129 chung cuộc.

Về phía đối thủ, bên cạnh sự xuất sắc của CJ McCollum (37 điểm, 10 kiến tạo) thì sự tiến bộ vượt bậc của Carmelo Anthony cũng là điều phải nói đến. Khả năng phòng ngự của anh đã được cải thiện đáng kể so với trận đấu đầu tiên, trong khi đó khả năng tấn công của Melo vẫn vô cùng xuất sắc. Cầu thủ 35 tuổi đã có 18 điểm, 7 rebounds và 4 kiến tạo ở trận này. Tuy nhiên trong ngày thi đấu xuất thần của Antetokounmpo, Blazers đã không thể tạo nên bất ngờ nào tại Fiserv Forum.

Bucks sớm chứng tỏ sự vượt trội khi tạo khoảng cách lên đến 14 điểm sau 2 hiệp đầu tiên, 72-58. Dù Blazers với đầu tàu là CJ McCollum đã chơi rất nỗ lực ở 2 hiệp sau thế nhưng không thể ngăn cản mạch lên điểm ổn định của Bucks khiến các vị khách đến từ Portland không thể một lần quân bình được tỷ số. Qua đó đành chấp nhận trận thua thứ 3 liên tiếp với tỷ số 129-137.

Thông số của 2 đội.

2. New Orleans Pelicans 124-121 Phoenix Suns

NBA 2019-2020 ngày 22/11: Milwaukee Bucks vươn lên dẫn đầu miền Đông, New Orleans Pelicans tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ ở miền Tây - Ảnh 3.

Ingram tiếp tục chơi hay trong ngày New Orleans Pelicans chiến thắng.

New Orleans Pelicans đã nối dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 3 sau khi đánh bại Phoenix Suns với tỷ số 124-121 ngay tại Talking Stick Resort Arena của đối thủ. Ở trận này, “tam tấu” Brandon Ingram (28 điểm, 8 rebounds, 5 kiến tạo), JJ Redick (26 điểm, 5 rebounds) và Jrue Holiday (23 điểm, 9 kiến tạo) đã chơi rất xuất sắc, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên trên sân khách cho “Bầy bồ nông” ở mùa giải NBA 2019-2020.

Về phía Phoenix Suns, trong ngày đối tác ăn ý là Ricky Rubio không thi đấu, Devin Booker cũng không có được phong độ tốt nhất khi chỉ ghi được 19 điểm, 5 rebounds và 7 kiến tạo ở trận này. Kelly Oubre Jr. có 25 điểm và 6 rebounds trong khi Frank Kaminsky và Cameron Johnson mỗi người đóng góp thêm 14 điểm.

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Suns lại không thể áp đảo được Pelicans. Điểm sáng hiếm hoi của đội chủ nhà đến trong hiệp 2 khi chuỗi run 10-2 đã giúp Suns vươn lên dẫn trước 66-59 trước khi bước vào giờ nghỉ. Thế nhưng lợi thế này nhanh chóng bị Pelicans san lấp ở hiệp 3 và giành lấy thế trận. Với sự xuất sắc ở 2 đầu sân của Ingram, các vị khách đến từ New Orleans đã bảo toàn được lợi thế của mình đến hết trận.

Thông số của 2 đội.

Bảng xếp hạng NBA sau ngày 22/11:

NBA 2019-2020 ngày 22/11: Milwaukee Bucks vươn lên dẫn đầu miền Đông, New Orleans Pelicans tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ ở miền Tây - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng miền Đông.

NBA 2019-2020 ngày 22/11: Milwaukee Bucks vươn lên dẫn đầu miền Đông, New Orleans Pelicans tiếp đà hồi sinh mạnh mẽ ở miền Tây - Ảnh 6.

Bảng xếp hạng miền Tây.