Nấu mâm cơm toàn cá với rau muống xào thâm đen, cô vợ giận dỗi quyết không tiếp tục nấu nướng vì bị chồng chê lên chê xuống

Nam An, Theo Helino 16:26 21/02/2019

Thấy mâm cơm toàn món làm từ cá cùng đĩa rau muống xào, người chồng đã chẳng tiếc lời chê lên chê xuống khiến cô vợ giận dỗi từ mai quyết không nấu cơm khiến nhiều chị em xôn xao.

Với nhiều chị em phụ nữ có lẽ niềm vui mỗi ngày chính là vào căn bếp nhỏ nấu những món ăn ngon miệng cho chồng con thưởng thức một cách vui vẻ. Vì thế dù bận bịu công việc đến đâu, mỗi khi về đến nhà họ lại tất tả đi chợ, vào bếp nấu cơm, chưa kể chăm con cái và dọn dẹp nhà cửa

Nấu ăn dù ngon dù dở nhưng chỉ cần một câu khen tặng khéo léo từ chồng cũng đủ khiến các chị em vui vẻ cả ngày và càng có thêm động lực vào bếp trổ tài thêm nhiều món ngon nữa. Tuy nhiên, không phải người phụ nào cũng nấu ăn vừa miệng khiến các ông chồng hài lòng.

Mới đây, một cô vợ trẻ đã chia sẻ mâm cơm tự tay chuẩn bị nhưng lại bị anh chồng chê lên chê xuống khiến chị khó chịu quyết tâm từ ngày hôm sau sẽ không nấu ăn nữa. Băn khoăn trước mâm cơm mình nấu bị chê tơi tả, chị vợ đã bức xúc đăng tải lên mạng xã hội để xin ý kiến của các chị em. 

Nấu mâm cơm toàn cá với rau muống xào thâm đen, cô vợ giận dỗi quyết không tiếp tục nấu nướng vì bị chồng chê lên chê xuống - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của cô vợ trẻ được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

"Các mom ơi, bữa nay mình nấu bữa trưa như vậy mà chồng mình chê lên chê xuống. Mình cáu lên cuối cùng giận nhau vì mình nói "Mai em không nấu, anh đi ăn tiệm đi". Mình có quá không các mom?", đoạn chia sẻ của cô vợ P.N. trên một hội nhóm kín dành cho các chị em. 

Theo đó, mâm cơm của cô vợ trẻ P.N hầu như toàn các món làm từ cá như cá nấu canh chua, cá sốt, cá rán và một đĩa rau muống xào có phần không được xanh. 

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được khá nhiều ý kiến từ các chị em nội trợ. Rất nhiều chị em đã lên tiếng bênh vực chị vợ, cho rằng vợ nấu ăn như thế đã tốt lắm rồi, anh chồng còn phàn nàn gì nữa.

"Chắc chồng bạn không thích ăn cá, không hợp khẩu vị cá. Chứ người thích cá thì như vậy là ngon lắm rồi. Đúng là có thể không ngon, nhưng đừng chê thẳng thừng như vậy cô ấy buồn. Lựa lời góp ý thôi. Vợ nào chẳng thương chồng cơ chứ”, bạn D.L bình luận. 

Nấu mâm cơm toàn cá với rau muống xào thâm đen, cô vợ giận dỗi quyết không tiếp tục nấu nướng vì bị chồng chê lên chê xuống - Ảnh 2.

Mâm cơm với toàn các món chế biến từ cá của cô vợ trẻ

"Vợ kì công nấu đủ các món cho ăn rồi mà còn chê như vậy nữa. Phụ nữ bận bịu trăm việc từ nhà cửa con cái rồi còn cơm nước chứ có rảnh rang đâu. Dù không an ủi được chút gì thì cũng nhẹ nhàng góp ý để hôm sau vợ đổi món chứ. Chê thẳng thừng như thế thì ai chẳng tự ái", một bà mẹ bỉm sữa khác bày tỏ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều chị em cũng góp ý cho rằng không nên nấu toàn món cá trong một bữa ăn bởi như vậy sẽ rất nhanh ngán và cảm thấy không ngon miệng. 

"Trời ơi toàn cá. Mình là người thích ăn cá hơn thịt nhưng nhìn thấy bữa ăn như này thật không hấp dẫn tí nào. Nếu có tủ lạnh thì chia con cá 2 phần nấu sáng chiều 2 món rồi thêm món thịt là được rồi. Với rau xào có vẻ không được xanh, nhìn kém hấp dẫn quá", một bạn khác góp ý. 

Bạn Q.H cũng chia sẻ quan điểm về mâm cơm của cô vợ trẻ, "Mình thấy toàn món cá, rau thì xào hơi đen, để hấp dẫn bạn nên bớt một món cá hoăc bớt canh cá làm canh khác nhìn vậy toàn cá sẽ ngán, và rau bạn luộc to lửa trở đi trở lại vớt ra cho vào thau nước lạnh, rau sẽ xanh để ráo xào tỏi nhìn xanh không bị đen, đó là theo mình. Chứ ăn toàn cá như vậy ngán lắm, ăn cũng không ngon miệng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày