Nam thanh niên trèo ra lan can ngã thiệt mạng: Nạn nhân bị trầm cảm

Mạnh Đoàn, Theo VTC News 22:41 27/05/2019

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân bị trầm cảm nên có hành động trèo ra lan can có thể là để tự tử, xong bị trượt chân ngã chết.

Liên quan đến vụ nam thanh niên trèo ra lan can ở trung tâm thương mại và ngã từ tầng 22 thiệt mạng, chiều 27/5, đại diện Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Kiều Doãn Nhật M. (SN 2003, trú tại tòa nhà Mipec Riverside, số 2 LB2, phường Ngọc Lâm, Long Biên).

"Nạn nhân M. bị trầm cảm, nên việc trèo ra lan can có thể là tự tử, xong bị trượt chân ngã chết. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình từ chối pháp y", đại diện Công an quận Long Biên cho hay.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện có dấu hiệu nghi vấn của vụ án mạng.

Nam thanh niên trèo ra lan can ngã thiệt mạng: Nạn nhân bị trầm cảm - Ảnh 1.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Thi thể nạn nhân xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó như VTC News đưa tin , vào khoảng 10h30 ngày 27/5, người dân tại Trung tâm thương mại Mipec Long Biên phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại bãi cỏ tầng 6R (cạnh bể bơi của nơi đây).

Nam thanh niên chết trong tư thế úp mặt, trên người có nhiều vết thương. Các nhân chứng cho biết nạn nhân trèo ra lan can tầng 22 và bị trượt chân ngã.