Nam thanh niên gọi gái bán dâm đến khách sạn rồi khống chế cướp tài sản ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 17:24 30/10/2016

Nam thanh niên khai báo vì túng tiền nên bắt xe từ tỉnh Bình Dương lên TP.HCM thuê phòng khách sạn rồi gọi gái bán dâm đến, dùng hung khí khống chế, trói nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 30/10, Công an Q.3, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Trần Nhật Anh (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản".

Nạn nhân là chị V.T.B.T (27 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), là một cô gái hành nghề mại dâm thông qua mạng xã hội. Tại công an, bước đầu, Anh khai nhận hành vi phạm tội. Khi được hỏi về lý do đi cướp nam thanh niên thừa nhận do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 13h ngày 27/10, nam thanh niên bắt xe đi từ tỉnh Bình Dương lên TP.HCM. Đến TP.HCM, Anh đến thuê phòng tại 1 khách sạn ở đường Hai Bà Trưng, P.6, Q.3. Thông qua mạng xã hội, Anh biết được số điện thoại nên gọi điện cho chị T đến khách sạn để phục vụ.

Nam thanh niên khống chế, trói gái bán dâm rồi cướp tài sản ở khách sạn Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng dùng hung khí khống chế gái bán dâm. Ảnh minh họa.

Ngay khi chị T gõ cửa bước vào phòng, Anh dùng hung khí khống chế kéo chị T vào trong. Thấy nam thanh niên manh động nên chị T không dám kêu la. Anh dùng dây cột tay, chân, bịt miệng chị T lại. Sau đó Anh lục lọi túi xách chị T lấy đi số tài sản gồm: 1 ĐTDĐ iPhone 6 plus, 1 ĐTDĐ Nokia, gần 6 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác rồi chạy xuống dưới.

Chị T tự vùng vẫy thoát được nên chạy xuống dưới truy hô. Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên khách sạn và người dân xung quanh lập tức bắt giữ Anh để giao cho công an địa phương xử lý. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày