Nam thanh niên bị tạm giam nguy kịch, người nhà "vây" bệnh viện để phản ứng

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 05/07/2019

Nam thanh niên bị tạm giam được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do biến chứng của bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, người thân cho rằng có khuất tất nên kéo đến bệnh viện để phản ứng.

Thông tin ban đầu, khuya 4/7, hàng chục người thân, bạn bè của Trần Văn Hiền (17 tuổi, trú P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã đến Bệnh viện Đà Nẵng yêu cầu làm rõ tình hình sức khỏe của Hiền vì bị can này trong lúc bị tạm giam đã bị biến chứng đái tháo đường nguy kịch. Một số người thân yêu cầu được vào gặp Hiền nhưng bị từ chối. Lực lượng công an được điều động đến đảm bảo trật tự.

Người nhà của Hiền thấy vết bầm trên ngực Hiền nên nghi ngờ Hiền bị đánh ở trại tạm giam. Ông Trần Văn Thêm (bố Hiền) cho biết, 2 ngày trước, gia đình đến Trại tạm giam Hòa Sơn thì Hiền sức khỏe bình thường. Do đó, khuya 4/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về ca cấp cứu của bị can Hiền. Từ đó, nhiều người đồn đoán, xuyên tạc thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Nam thanh niên bị tạm giam nguy kịch, người nhà vây bệnh viện để phản ứng - Ảnh 1.

Hiền đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sỹ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khoảng 0h ngày 4/7, bệnh nhân Hiền nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân, hơn 1 giờ sau bệnh nhân mới có tim trở lại. Bệnh nhân Hiền có biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường. Toan hóa máu nặng dẫn đến ngừng tuần hoàn. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc nhưng tiên lượng xấu.

Bệnh lý này khá phổ biến ở những bệnh nhân tiểu đường, đó là biến chứng tối cấp khi đường huyết cao, trên nền có nhiễm trùng đường tiêu hóa khiến biến chứng bùng lên mất kiểm soát, rối loạn các chức năng của cơ thể.

"Đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát”, bác sĩ Nhân nhấn mạnh.

Được biết, Hiền bị khởi tố hành vi cố ý gây thương tích nhưng bỏ trốn. Công an quận Liên Chiểu phát lệnh truy nã, tuy nhiên đối tượng không rời khỏi địa phương mà chọn 1 phòng chung cư ngay tại địa phương để trốn. Ngày 25/3, Hiền bị bắt giữ và đang chờ xét xử vào giữa tháng 7/2019.

Liên quan đến vụ việc, Công an Đà Nẵng cho biết, khuya 3/7, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Qua khám sơ bộ, cán bộ y tế Trại tạm giam Hòa Sơn chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi sốc nhiễm trùng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV Liên Chiểu và sau đó chuyển đến BV Đà Nẵng; đồng thời báo gia đình biết.

Hiện, cơ quan chức năng đã giải thích, động viên gia đình, trước mắt phải cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch, còn nguyên nhân vụ việc thì đang chờ kết luận của bác sĩ và Hội đồng y khoa. Đồng thời, Công an Đà Nẵng cũng nhắc nhở các đối tượng không liên quan lợi dụng gây rối thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày