Nam thanh niên bị bắn gục trước nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân bị bắn thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:44 15/03/2018

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân bị bắn 1 vết thương thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn, 1 viên đạn nằm ngay xương đòn. Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 15/3, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiến hành truy xét hung thủ dùng súng bắn nam thanh niên trọng thương ngay trước cửa nhà xảy ra trên địa bàn.

 Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh P. (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Nam thanh niên bị bắn gục trước nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân bị bắn thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn - Ảnh 1.

Nam thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà - Ảnh: FB

Trước đó, khoảng 22h ngày 14/3, người dân sống ở khu vực đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM nghe 4 tiếng súng nổ lớn nên chạy ra thì phát hiện anh P. nằm gục trước cửa nhà. Cạnh đó, 2 đối tượng đi xe máy hiệu Nouvo vội vã chạy khỏi khu vực anh P. đang nằm gục. 

Qua điều tra ban đầu, công an xác định nạn nhân bị bắn 1 vết thương thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn, 1 viên đạn nằm ngay xương đòn. Có thể hung thủ đã sử dụng khẩu súng hơi để gây án.

Nam thanh niên bị bắn gục trước nhà ở Sài Gòn: Nạn nhân bị bắn thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ phía bệnh viện, anh P. nhập viện với nhiều vết thương ở phần ngực, lưng, vai…, có 1 viên đạn nằm ngay xương đòn. Lúc nhập viện, bệnh nhân hôn mê, phải thở bằng máy, mất nhiều máu. Sau khi được truyền khoảng 2 lít máu bệnh nhân đã dần hồi phục. Theo các bác sĩ, có thể bệnh nhân bị bắn bằng súng hoa cải. 

Hiện công an đang điều tra truy xét hung thủ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày